+Aa-
    Zalo

    Giọng hát Việt 2018 tập 3: "Chàng thơ" hát tiếng Pháp khiến 4 HLV tranh giành không khoan nhượng

    • DSPL
    ĐS&PL Tối 3/6, tập 3 The Voice - Giọng Hát Việt 2018 đã lên sóng truyền hình với sự xuất hiện của những giọng ca tài năng sở hũu giọng hát "thiên phú".

    Tối 3/6, tập 3 The Voice - Giọng Hát Việt 2018 đã lên sóng truyền hình với sự xuất hiện của những giọng ca tài năng sở hũu giọng hát "thiên phú".

    [presscloud]2724[/presscloud]

    Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 3 Giọng hát Việt 2018 là thí sinh Huỳnh Samuel An, người Việt nhưng định cư tại Thụy Sĩ. Anh mang đến ca khúc tiếng Pháp "La vie en rose" và lấy được tình cảm của tất cả mọi người không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng mà còn sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử.

    Sự xuất hiện của anh trên sân khấu đã khiến cả trường quay vô cùng phấn khích và ngay từ câu hát đầu tiên đã chinh phục được HLV Noo Phước Thịnh. Sau đó, 3 HLV còn lại cũng bấm nút chọn và bước vào một cuộc chiến căng thẳng thể tranh giành chàng "hoàng tử" này.

    HLV Thu Phương chào mừng Samuel An đến với The Voice và có thể cất tiếng hát trên quê hương của mình, một giọng hát rất trẻ trung và tươi mới. HLV Lam Trường cho rằng tiếng Pháp làm cho người nghe rất nhẹ nhàng và người nam hát sẽ rất nam tính.

    HLV Noo Phước Thịnh tò mò muốn biết Samuel An sẽ đi đến đâu và làm được điều gì nữa. HLV Thu Phương tiếp tục chia sẻ, Samuel An hát nhạc Việt kết hợp Pháp sẽ rất hoàn hảo và hình dung ra ca khúc nào phù hợp với chàng trai này.

    Lam Trường cũng bày tỏ Samuel An hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc, vẻ đẹp của Huỳnh Samuel An khiến Noo Phước Thịnh gọi là "Soái ca", Tóc Tiên dành rất nhiều lời khen và cho rằng nên gọi là "chàng thơ" sẽ phù hợp hơn. HLV Lam Trường cũng hài hước chia sẻ lúc trẻ anh cũng "y chang" nam thí sinh khiến khán giả bật cười thú vị.

    HLV Noo Phước Thịnh cho rằng anh sẽ giúp Huỳnh Samuel An thể hiện những ca khúc để chạm khẽ vào trái tim của khán giả. HLV Thu Phương còn hát ca khúc "Người lạ ơi" như một lời ngụ ý được dựa vào đôi bờ vai "lãng tử" của Samuel An. Kết quả, "chàng thơ" quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

    Huỳnh Samuel An sinh ra và lớn lên tại thành phố Lausanne - Thuỵ Sĩ, quê mẹ ở Cần Thơ và bố ở Bến Tre. Anh tốt nghiệp trường Đai học kinh tế, biết chơi Piano từ năm 7 tuổi và guitar lúc 14 tuổi. Từng đoạt giải Giọng ca Vàng của của cộng đồng người Việt ở Thuỵ Sĩ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giong-hat-viet-2018-tap-3-chang-tho-hat-tieng-phap-khien-4-hlv-tranh-gianh-khong-khoan-nhuong-a231739.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan