+Aa-
    Zalo

    Giông lốc quét qua làm hư hại 500 mái nhà ở An Giang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trận mưa lớn kèm giông lốc kéo dài từ đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6 đã làm 500 căn nhà ở An Giang bị hư hại.

    (ĐSPL) - Trận mưa lớn kèm giông lốc kéo dài từ đêm 18/6 đến rạng sáng 19/6 đã làm 500 căn nhà ở An Giang bị hư hại.

    Tin tức trên báo Kiến thức, 500 căn nhà dân bị tốc mái và hư hại do giông lốc được ghi nhận xảy ra tại TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn (An Giang).

    Chiều 19/6, văn phòng UBND TP Long Xuyên xác nhận, trận mưa kèm giông, lốc kéo dài nhiều giờ liền đã làm hơn 300 căn nhà dân bị tốc mái và đổ sập. Phường Mỹ Hòa là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 227 căn nhà, trong đó có 16 căn bị sập hoàn toàn, 102 hộ bị tốc mái 100\%, 108 căn bị tốc mái một phần.

    Cũng vào thời điểm nói trênmưa giông đã làm hư hại khoảng 200 căn nhà trên địa bàn huyện Thoại Sơn, trong đó khoảng 10\% là sập hoàn toàn.

    Nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, gây thiệt hại tài sản. Ảnh: VOV.

    VOV đưa tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, tại TP Long Xuyên, hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân tự vệ các phường, xã đến hiện trường hỗ trợ người dân thu gom vật dụng, khắc phục hậu quả và di dời cây đổ ngã trên đường.

    Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh An Giang đã phối hợp với cơ quan chức năng tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

    BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]CGLMJQ07De[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giong-loc-quet-qua-lam-hu-hai-500-mai-nha-o-an-giang-a135969.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan