+Aa-
    Zalo

    Giữa căng thẳng, Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga

    • DSPL
    ĐS&PL Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới căn cứ Không quân Nga Hmaymim, giữa lúc diễn biến tranh chấp ngày càng căng thẳng.

    Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, cùng đi với ông Assad có Tham mưu trưởng Nga - Tướng Valery Gerasimov.

    “Người dân Syria sẽ không quên rằng những người anh em Nga đã cùng sát cánh trong cuộc chiến này” - ông Assad viết trên cuốn sách dành cho những người tới thăm căn cứ.

    Căn cứ không quân này là nơi tập trung nỗ lực quân sự của Moscow tại Syria từ năm 2015, khi không lực Nga bắt đầu nã bom vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 2.


    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 3.

    Tổng thống Assad cũng đã có các chuyến đi tới khu vực phía Bắc và Tây Bắc Damascus trong những ngày gần đây, một chuyến đi hiếm hoi rời khỏi chiếc ghế quyền lực của ông ở thủ đô. Và điều này được cho là thể hiện sự tự tin của nhà lãnh đạo Syria trong bối cảnh lực lượng của ông đã chắc chân ở Tây Syria.

    Trước đó, vào hôm 25/6, ông Assad tham gia cùng những người cầu nguyện lễ Eid al-Fitr - ngày lễ quan trọng đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tại TP Hama.

    Đây là lần đầu tiên Tổng thống Syria thăm thành phố này kể từ khi xung đột nổ ra. Cùng với vợ con, ông Assad cũng tới thăm những thương binh ở vùng nông thôn của Hama.

    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 4.Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 12.Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 14.Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 15.


    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 16.

    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 17.


    Tổng thống Syria cưỡi chiến đấu cơ Su-35 Nga - Ảnh 18.

    Những hoạt động trên của tổng thống Assad diễn ra giữa lúc Mỹ cảnh báo lãnh đạo Syria sẽ phải trả giá đắt với bất cứ cuộc tấn công vũ khí hóa học nào. Lời cảnh báo đưa ra sau khi Nhà Trắng khẳng định có "bằng chứng" Damascus lại chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 27/6 nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phát cảnh báo tới Syria về vụ tấn công tiềm tàng bằng vũ khí hóa học sau khi nhận thấy những bước chuẩn bị tương tự với các hoạt động trước vụ tấn công hồi tháng 4 của Damascus.

    Bà Haley nói với một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ rằng chính quyền không chỉ định cảnh báo tới chính phủ Syria mà cả tới Nga và Iran.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giua-cang-thang-tong-thong-syria-cuoi-chien-dau-co-su-35-nga-a194633.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan