+Aa-
    Zalo

    Giữa trưa, ông Đoàn Ngọc Hải lái ôtô riêng bắt 5 xe biển xanh đậu vỉa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong giờ nghỉ trưa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã tự lái ô tô riêng đi kiểm tra và phát hiện nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè.

    Trong giờ nghỉ trưa, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã tự lái ô tô riêng đi kiểm tra và phát hiện nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè.

    Báo VnExpress đăng tải thông tin, trưa ngày 31/3, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 - lái ôtô riêng qua một số tuyến đường, kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

    Tại số 4 Tôn Đức Thắng, ông Hải thấy 5 xe biển xanh cùng 7 ôtô khác đậu hàng ngang trên vỉa hè, trước khách sạn 5 sao. Phó chủ tịch quận 1 gọi điện cho lãnh đạo phường Bến Nghé cùng lực lượng đến lập biên bản, yêu cầu tài xế mang xe vào bãi đỗ đúng quy định.

    Ngoài 2 ôtô do trung ương quản lý, 3 xe biển xanh còn lại mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các tài xế cho biết "đậu xe trên vỉa hè chờ lãnh đạo họp trong khách sạn".

    Cảnh sát lập biên bản xử phạt một xe biển xanh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: báo VnExpress

    "Xe biển xanh vi phạm phải xử lý nghiêm, đơn vị Nhà nước không làm gương để lập lại kỷ cương thì nói ai được", ông Hải nói.

    Theo báo Dân Việt, đa phần các trường hợp đậu xe trên vỉa hè là do các tài xế ngồi trên xe chờ lãnh đạo họp, chủ xe đi ăn tiệc… Ông Hải cho biết ông đã đi khảo sát các bãi giữ xe ô trung tâm vẫn còn khá nhiều chỗ trống nhưng nhiều tài xế tiếc tiền giữ xe, làm biếng và do thói quen đậu trên vỉa hè nên đã vi phạm.

    Nhiều ô tô biển xanh, biển trắng vi phạm bị ông Hải yêu cầu xử phạt - Ảnh: báo An ninh thủ đô

    Phó chủ tịch UBND quận 1 cũng gửi lời nhắn nhủ đến các chủ xe, tài xế ô tô hãy chung tay với chính quyền quận 1 trong việc lập lại trật tự đô thị và khi đến quận 1 thì đừng đậu xe trên vỉa hè nếu không muốn bị phạt, bị cẩu phương tiện.

    Liên quan đến vấn đề này, báo An ninh thủ đô đưa tin, hiện tại, đoàn liên ngành do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu tạm dừng việc ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để cho các lãnh đạo phường, khu phố… tự giác. Tuy nhiên, ông Hải vẫn thường xuyên dùng ô tô riêng đi kiểm tra tình trạng vỉa hè trong thời gian nghỉ và gọi điện cho lãnh đạo phường ra xử lý nếu có trường hợp vi phạm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giua-trua-ong-doan-ngoc-hai-lai-oto-rieng-bat-5-xe-bien-xanh-dau-via-he-a185966.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan