Hà Giang: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin


Chủ nhật, 20/03/2022 | 21:36


Cùng sự kiện

Hai người đàn ông mang theo 14 bánh heroin đang trong quá trình di chuyển thì gặp lực lượng cảnh sát, liền bỏ chạy nhưng bị bắt ngay sau đó.

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang vừa cho biết, vào lúc 14/30, ngày 17/3 tại km29+500 Quốc lộ 34, thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang), đơn vị đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phát hiện bắt qủa tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma tuý.

Pháp luật - Hà Giang: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin
Tang vật và đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Cụ thể, trước đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-592.39 đi theo hướng Bảo Lâm (Cao Bằng) - TP Hà Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga tẩu thoát.

Với tinh thần không khoan nhượng với tội phạm ma túy, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang triển khai các biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng trên xe, thu giữ tang vật, phương tiện có liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo báo Công an TP.HCM, qua kiểm tra lái xe là Trần Văn Dũng (SN 1987, trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) đi cùng trên xe là Đỗ Văn Viên (SN 1967, trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng).

Tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu 1 bao tải bên trong có 14 bánh heroin. Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Trong một vụ việc khác, tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, ngày 17/3, VKSND tỉnh Đồng Tháp ban hành cáo trạng truy tố Lê Nguyễn Thúy Vy (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Huỳnh Quốc Đạt (30 tuổi, ở TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2020, Vy đến TP.HCM làm shipper. Khi đó, nữ bị can quen Lê Thanh Quân, người mới mãn hạn tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quân nhận Vy làm em nuôi, sau đó sử dụng vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 16/1/2021, Quân giao cho Vy và Đạt (em họ hàng của Quân) thuê ôtô vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đi TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, sau đó nhận ma túy mang về.

Trên đường đi, Quân thông báo thay đổi địa điểm giao nhận hàng là bến phà Tân Châu - Hồng Ngự ở tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Vy và Đạt nhận 77 kg ma túy. Khi về đến thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, họ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Do Quân bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với người này.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-giang-bat-giu-2-doi-tuong-van-chuyen-14-banh-heroin-a531669.html