+Aa-
    Zalo

    Hà Hồ vui vẻ đi diễn sau khi lộ clip tình tứ đại gia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Bà mẹ một con" bình thản như không có chuyện gì xảy ra khi lộ diện giữa scandal với "đại gia kim cương".

     "Bà mẹ một con" bình thản như không có chuyện gì xảy ra khi lộ diện giữa scandal với "đại gia kim cương".

    Tối qua (16/10), Hồ Ngọc Hà xuất hiện bình thản tại một sự kiện ở TP.Hồ Chí Minh giữa tâm điểm của scandal tình cảm với "đại gia kim cương".

    Khi gặp Noo Phước Thịnh trong hậu trường, cựu HLV The Voice được đàn em quan tâm hỏi thăm và động viên tinh thần cô.

    Trên sân khấu, Hà Hồ vẫn biểu diễn cực "sung" cùng đàn em và nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

    Trái ngược với dự đoán của nhiều người, "bà mẹ một con" vẫn giữ thần thái vui vẻ, rạng rỡ dù đang đối mặt với rất nhiều tranh cãi từ dư luận.

    Sau chương trình, nhiều khán giả đã chạy theo Hà Hồ để xin chữ ký và chụp hình cùng thần tượng.

    Nữ ca sỹ thân thiện nán lại ký tặng fan và giao lưu cùng người hâm mộ. Từng đối diện với rất nhiều scandal kể từ ngày vào nghề, Hà Hồ được đánh giá là nghệ sỹ bản lĩnh khi luôn bình thản đối diện với những lời chỉ trích. Thay vì lên tiếng thanh minh, cô thường chọn cách im lặng và nỗ lực làm việc.

    Nữ ca sỹ vui vẻ ra xe sau khi kết thúc màn trình diễn. Cô tự mình lái xế hộp đi diễn thay vì nhờ đến tài xế riêng. Theo quan sát của phóng viên, trên xe còn có mẹ Hà Hồ và chuyên viên trang điểm.

    Ngay cả khi Hà Hồ đã lên xe, nhiều khán giả vẫn chạy theo vẫy chào và động viên cô vượt qua khoảng thời gian kh̀ó khăn này.

    Theo Danviet.vn

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]vNnvKHPLmJ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-ho-vui-ve-di-dien-sau-khi-lo-clip-tinh-tu-dai-gia-a115339.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.