+Aa-
    Zalo

    “Hạ màn kịch” bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỷ đồng của kẻ “túng quá hóa liều”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tuy kế hoạch bắt cóc nữ sinh để tống tiền 5 tỷ đồng của Toàn khá hoàn hảo nhưng không qua được mắt của cơ quan công an.

    Tuy kế hoạch bắt cóc nữ sinh để tống tiền 5 tỷ đồng của Toàn khá hoàn hảo nhưng không qua được mắt của cơ quan công an. Khi “hạ màn kịch” bắt cóc tống tiền này xuống, nhiều tình tiết bất ngờ dần hé lộ.

    Bắt cóc sau khi “đòi quà” là 2 chai nước hoa

    Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra mở rộng vụ án bắt cóc nữ sinh, tống tiền 5 tỷ đồng. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận.

    Theo điều tra, 10h ngày 13/1, quán cà phê Thảo Nguyên, gần khu vực đại học Trà Vinh thuộc khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhốn nháo vì cô gái trẻ bị 2 thanh niên lạ mặt khống chế đưa lên ô tô 4 chỗ chở đi về hướng tỉnh Vĩnh Long. Nhóm bắt giữ cô gái thực hiện hành vi rất táo bạo, liều lĩnh.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được phân công trực tiếp chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Trà Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Nạn nhân được xác định là T.B.H. (SN 1999), nữ sinh đại học Trà Vinh.

    Toàn - kẻ chủ mưu gây ra vụ bắt cóc. Ảnh: Trí thức trẻ

    Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng xác minh, trích xuất camera nơi xảy ra vụ việc và hướng tẩu thoát của nhóm bắt cóc. 16h cùng ngày, mẹ nữ sinh là bà T.H.D. nhận được tin nhắn từ điện thoại của con gái. Nhóm bắt cóc đe dọa gia đình phải chuẩn bị 5 tỷ đồng, nếu không tính mạng của nữ sinh sẽ nguy hiểm. Kẻ bắt cóc còn cấm gia đình báo công an.

    Đại tá Phan Thanh Quân cho biết, khi đó gia đình nữ sinh rất hoang mang. Kẻ bắt cóc liên lạc bằng chính số điện thoại của nạn nhân nhưng khi gia đình gọi lại thì không được. Sau đó, kẻ bắt cóc liên tục gọi điện thoại, nhắn tin hối thúc giao tiền và thông báo thay đổi thời gian và địa điểm. Lúc thì chúng hẹn ở tỉnh Vĩnh Long, sau lại là tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ. Tổ công tác của Công an tỉnh Trà Vinh đã rà soát, nhanh chóng xác định kẻ gây ra vụ bắt cóc là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).

    Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo cơ quan điều tra bố trí trinh sát, tiếp cận các địa điểm giao tiền mà kẻ bắt cóc đã hẹn, bố trí phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho nữ sinh.

    Phá án như phim hành động

    Tổ công tác đặc biệt do Đại tá Phan Thanh Quân trực tiếp chỉ đạo, chia làm nhiều mũi trinh sát mật phục tại các địa điểm nêu trên. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Đại tá Quân cùng mẹ nạn nhân lên ô tô đi giao tiền chuộc.

    Trên đoạn đường từ tỉnh Trà Vinh tới tỉnh An Giang, có trên dưới 10 cuộc gọi và tin nhắn từ kẻ bắt cóc hối thúc, đưa ra địa điểm giao tiền. Lần sau cùng, kẻ bắt cóc gọi điện, yêu cầu giao tiền ở một trạm thu phí gần Long Xuyên rồi tắt máy.

    Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Cần Thơ, triển khai phương án bắt quả tang và chuẩn bị kỹ lưỡng phương án giải cứu nạn nhân. Đến 4h30 ngày 14/1, kẻ bắt cóc hẹn mẹ nữ sinh nhận tiền, trao trả con tin tại khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Thời gian này, chúng liên tục cúp máy rồi lại mở điện thoại khiến gia đình bị hại càng hoang mang. Sau khi bàn tính các phương án, tổ công tác thống nhất để mẹ nạn nhân ôm túi tiền đứng chờ ở ven đường.

    Một lúc sau, một chiếc taxi đến dừng trước mặt. Khi 1 nam thanh niên bước xuống giật túi xách thì trinh sát ập vào bắt giữ và giải cứu an toàn nữ sinh đang bị khống chế ở ngay trong xe. Qua điều tra, người giật túi tiền trên tay mẹ nữ sinh là Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Người đang khống chế nữ sinh là Nguyễn Quốc Toàn.

    Từ lời khai của 2 nghi can, cơ quan điều tra đã mời các đối tượng Vy Thị Bé Diễm (SN 1994, vợ Toàn ngụ ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Trần Minh Hiếu (SN 1996, ngụ ấp Đông Hòa A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai) và Thạch Hoàng Sơn (SN 1991, ngụ ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) lên làm việc.

    Tâm tham gia vụ bắt cóc khi được hứa trả 200 triệu đồng. Ảnh: Trí thức trẻ

    Kế hoạch gây án

    Qua điều tra, cơ quan công an xác định Toàn là kẻ chủ mưu, giữ vai trò chính và chỉ đạo các đồng bọn thực hiện vụ bắt cóc để tống tiền gia đình nữ sinh. Toàn khai nhận, do việc làm ăn thua lỗ khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý đồ phạm pháp. Do mẹ vợ Toàn từng làm thuê cho gia đình bị hại nên biết khá rõ hoàn cảnh kinh tế. Khi Toàn cưới vợ, gia đình nữ sinh có sang dự tiệc. Toàn hỏi vợ số điện thoại của nữ sinh để giới thiệu cho bạn mình là Hiếu.

    Sau khi có số điện thoại của nữ sinh, Toàn kết bạn qua Zalo rồi nhắn tin làm quen, xưng tên là Tâm. Trước khi bắt cóc nữ sinh, Toàn suy nghĩ một mình thì không thể gây án nên điện thoại cho Nguyễn Chí Tâm ngụ TP.HCM cùng tham gia. Ban đầu, Toàn không nói rõ với Tâm về việc bắt cóc nữ sinh tống tiền mà dựng lên một câu chuyện khá ly kỳ.

    “Tao có nhiệm vụ đặc biệt là bắt giữ 1 phụ nữ ở Trà Vinh đưa về Vĩnh Long. Mày xuống phụ tao, khi hoàn thành sẽ được thưởng 200 triệu đồng”, Toàn nói.

    Nghe bạn nói về khoản tiền thưởng hậu hĩnh, Tâm đồng ý. Toàn hẹn Tâm 3 ngày sau xuống thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gặp mặt, sau đó cùng sang tỉnh Trà Vinh khảo sát nhà người phụ nữ sẽ bắt cóc. Cả hai chạy xe máy đến huyện Cầu Kè và lân la dò hỏi quy luật sinh hoạt của gia đình nữ sinh. Sau khi biết nữ sinh đang học tại TP.Trà Vinh và ít khi về nhà, Toàn nhắn tin trò chuyện.

    Toàn hẹn nạn nhân gặp mặt, tặng quà để dễ thực hiện việc bắt cóc. Thời gian này, Toàn rủ Hiếu và Sơn sang tỉnh Trà Vinh chơi, với mục đích giới thiệu, làm quen với nữ sinh. Tin tưởng bạn, Hiếu và Sơn chạy xe máy từ TP.Cần Thơ sang tỉnh Trà Vinh. Toàn tiếp tục nhắn tin cho nữ sinh và hẹn uống cà phê. 18h, Toàn đến trước khu vực và chọn thuê phòng nghỉ lưu trú. Toàn hẹn nữ sinh gặp mặt để tặng chai nước hoa xem như quà làm quen. Sau đó, Toàn gọi cho anh Trần Minh Triết (nhận chở khách bằng ô tô) thuê đến chờ sẵn trước khách sạn.

    Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, hơn 21h, nữ sinh mới đồng ý gặp mặt tại khu vực trung tâm TP.Trà Vinh. Toàn đưa chai nước hoa cho Hiếu đi cùng Sơn vào quán cà phê tặng cho nữ sinh. Trong lúc đó, Toàn ngồi ngoài xe ô tô quan sát, chờ cơ hội bắt cóc nữ sinh.

    Theo lời Toàn, tài xế không hề hay biết kế hoạch bắt cóc nữ sinh của hắn. Để che đậy hành vi, Toàn nói với tài xế rằng: “Em gái bỏ theo trai nên gia đình yêu cầu bắt về nhà”. Sau khi Hiếu và Sơn vào uống nước, tặng quà xong thì chạy xe máy về TP.Cần Thơ. Toàn nói tài xế ngủ lại cùng mình. Đêm đó, Toàn tiếp tục nhắn tin hẹn gặp mặt ở nơi vắng vẻ để có cơ hội bắt cóc nhưng nữ sinh từ chối.

    Sau những lần nhắn tin tỏ tình thất bại, Toàn đưa ra kế sách “không yêu thì đòi lại quà” nhằm tiếp cận nữ sinh để gây án. Theo kế hoạch, nếu nữ sinh đồng ý đến điểm hẹn, Toàn sẽ bố trí người bắt cóc đưa lên ô tô. Lần này, Toàn chuẩn bị kế hoạch chi tiết hơn lần trước. Toàn liên hệ với 2 người bạn ở TP.HCM là Hưng và Hoàng xuống Trà Vinh để giúp sức.

    Sáng 13/1, Toàn nhắn tin cho nữ sinh hẹn gặp mặt ở quán cà phê Thảo Nguyên, gần đại học Trà Vinh để đòi lại món quà đã tặng trước đó. Nữ sinh đồng ý. Toàn gọi cho tài xế ô tô dịch vụ từ tỉnh Vĩnh Long sang, chờ sẵn trước quán cà phê và chỉ điểm cho Hưng và Hoàng biết.

    Trước khi nữ sinh đến, Toàn bố trí Tâm ngồi một mình, còn mình cùng Hưng, Hoàng ngồi phía trong quan sát. 10h, H. cùng với bạn đến quán cà phê. Tâm ra hiệu cho nữ sinh đến để lại gói quà trên bàn. Nữ sinh vừa quay mặt đi, Toàn chỉ đạo Hưng và Hoàng ra bắt cóc đưa lên ô tô. Hai người này túm tóc, khống chế đưa nữ sinh lên xe ô tô chờ sẵn và nhanh chóng tẩu thoát về hướng tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, vở kịch bắt cóc tống tiền 5 tỷ đồng của Toàn đã bị lực lượng công an hạ màn.

    Thanh Lâm
    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 33
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-man-kich-bat-coc-nu-sinh-tong-tien-5-ty-dong-cua-ke-tung-qua-hoa-lieu-a313459.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan