+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Băng 9X “đặt bẫy” cướp iPhone của người giao hàng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nhóm 9X đặt mua chiếc điện thoại iPhone, khi nhân viên giao hàng tới, nhóm này tổ chức cướp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

    (ĐSPL) - Nhóm 9X đặt mua chiếc điện thoại iPhone, khi nhân viên giao hàng tới, các đối tượng tổ chức cướp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

    Theo báo Tiền Phong, ngày 6/12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự băng nhóm gồm 5 người để điều tra về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

    Các đối tượng gồm: Nguyễn Việt Anh (SN 1998); Nguyễn Xuân Trường (SN 1986);  Đỗ Anh Tú (SN 1997); Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1996) và Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1999), đều trú tại Hà Nội.

    5 nghi phạm gây ra 2 vụ cướp điện thoại táo tợn - Ảnh: báo Dân Việt

    Báo Dân Việt thông tin, theo điều tra, ngày 8/11, siêu thị TGDĐ ở đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) nhận được yêu cầu đặt mua 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus từ một khách hàng. Vị khách đề nghị siêu thị giao hàng ở đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

    Tiếp nhận đơn hàng, siêu thị “TGDĐ” đã giao cho anh H. (nhân viên siêu thị) mang điện thoại giao cho khách.

    Tới nơi, anh H. được 2 thanh niên lịch sự mời vào quán cà phê để xem hàng và thanh toán tiền.

    Tuy nhiên, khi 1 thanh niên đang xem hàng và giả vờ đếm tiền thì đối tượng còn lại hất cốc nước vào mặt anh H.. Sau đó hai đối tượng cầm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nhảy lên một chiếc xe máy Wave để bên ngoài tẩu thoát.

    Anh H. chạy bộ đuổi theo 2 tên cướp thì bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau phi lên, lạng lách, đánh võng cản đường.

    Ngày 26/11, tiếp tục xảy ra vụ án tương tự, nạn nhân lần này là siêu thị điện thoại “N.C” ở đường Thái Hà.

    Theo đó, ngày 26/11, siêu thị “N.C” nhận được yêu cầu đặt mua 1 chiếc điện thoại iPhone 7 và giao tại đường Nguyễn Trãi.

    Cửa hàng “N.C” cử nhân viên tên C. đi giao điện thoại cho khách. Khi tới địa chỉ khách hẹn, anh C. thấy 1 thanh niên ăn mặc lịch sự đứng đợi sẵn và hỏi “có phải anh giao điện thoại không?”

    Tưởng khách đặt mua điện thoại, anh C. chuẩn bị giao hàng thì bất ngờ 1 đối tượng khác đi xe máy áp sát từ phía sau, rút dao dí vào gáy anh C. đe dọa, buộc anh C. phải đưa chiếc điện thoại iPhone7 cho đối tượng.

    Quá sợ hãi, anh C. buộc phải đưa chiếc điện thoại vẫn còn nguyên hộp cho tên cướp mà không dám hô hoán.

    Tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân và Đội 8 –Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ Nguyễn Việt Anh và 4 đối tượng trên là nghi phạm gây ra 2 vụ cướp.

    Trong đó, vụ cướp điện thoại iPhone 6 Plus từ nhân viên siêu thị “TGDĐ” do Việt Anh cùng Tú, Hoàng, Ngọc thực hiện. Vụ cướp điện thoại iPhone 7 từ nhân viên siêu thị “N.C” ngày 26/11 do Việt Anh và Trường thực hiện.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định, cần tiền để tiêu xài nên đã bàn nhau đi thực hiện các hành vi trên. Sau khi lấy được tài sản thì đem đi bán lấy tiền chia nhau.

     Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bang-9x-dat-bay-cuop-iphone-cua-nguoi-giao-hang-a173055.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan