+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Bắt đối tượng giắt ma túy, kim tiêm quanh người, ngoan cố chống trả

    • DSPL
    ĐS&PL Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên người của đối tượng Hiếu có nhiều kim tiêm cùng gói heroin. Thế nhưng, tên này vẫn ngoan cố chống trả.

    Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên người của đối tượng Hiếu có nhiều kim tiêm cùng gói heroin. Thế nhưng, tên này vẫn ngoan cố chống trả và liên tục chối tội.

    Tang vật thu giữ được trên người đối tượng Đào Trung Hiếu. Ảnh: An ninh thủ đô

    Tối ngày 24/3, tổ công tác Y9/141 Công an Hà Nội do Thiếu tá Phùng Quang Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Tân Mai (quận Hoàng Mai).

    Đến khoảng 21h40 cùng ngày, phát hiện một người đàn ông đi xe máy Wave có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra thế nhưng người này lập tức quay đầu xe, bỏ chạy quyết liệt.

    Tổ công tác nhanh chóng khép "gọng kìm", khống chế đối tượng và đưa về khu vực chốt 141 để kiểm tra.

    Tiến hành khám xét, lực lượng cảnh sát phát hiện một kim tiêm (xi-lanh) cùng ống nước cất trong túi quần, đối tượng đã liên tục "thanh minh" rằng, đây là đồ do anh ta "mua hộ", còn bản thân đối tượng "không có gì đâu".

    Sau đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện đối tượng giắt một kim tiêm khác còn dính máu ở trong "vùng kín".

    Người đàn ông lại nói rằng anh ta vừa dùng ma túy xong, trong người không còn nữa.

    Tuy nhiên, trinh sát của tổ Y9/141 đã phát hiện đối tượng trên giấu gói heroin trong tất chân bên phải.

    Khi bị lộ, người này đã vùng vẫy phản ứng, nên lập tức bị khống chế. 

    Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng này được xác định là Đào Trung Hiếu (SN 1980, trú tại ngõ 71 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

    Được biết, Hiếu là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 23/3, tại Km 03, Quốc lộ 4G, thuộc địa phận bản Co Hịnh, xã Sốp Cộp (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vì Văn Phong (SN 1988, trú tại bản Long San, xã Sen Phượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Chảo Ông Tá (SN 1988, trú tại thôn Bản Toòng, xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

    Tang vật thu giữ gồm 4.361 viên ma túy tổng hợp.

    Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai nhận, số ma túy trên được Phong và Tá mua để bán lại kiếm lời.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bat-doi-tuong-giat-ma-tuy-kim-tiem-quanh-nguoi-ngoan-co-chong-tra-a316734.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan