+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng mang theo súng colt tự chế cùng 30 viện đạn

    • DSPL
    ĐS&PL Tổ công tác Y6/141 vừa bắt giữ 2 đối tượng mang theo 1 khẩu súng colt tự chế cùng 30 viên đạn, 1 con dao phay, 1 ống đồng đi “dạo phố”.

    Tổ công tác Y6/141 vừa bắt giữ 2 đối tượng mang theo 1 khẩu súng colt tự chế cùng 30 viên đạn, 1 con dao phay, 1 ống đồng đi “dạo phố”.

    Số vũ khí thu giữ được trên người và phương tiện của 2 đối tượng

    Khoảng 19h30 ngày 3/3, tổ công tác Y6/141 Công an Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thế An làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn – Trần Văn Huyên phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29-784-U9 vi phạm không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

    Ngay khi vừa thấy cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng ngồi sau bất ngờ nhảy khỏi xe, bỏ chạy về hướng đường Đào Tấn. Đại úy Đặng Trung Kiên cùng các trinh sát lập tức đuổi theo và chỉ ít phút đã khống chế đối tượng thành công. Sau khi bắt giữ được hai đối tượng, cán bộ tổ công tác bắt đầu kiểm tra phương tiện cùng người, phát hiện trên người đối tượng bỏ chạy có 1 khẩu súng colt xoay tự chế cùng 30 viên đạn. Tiếp tục kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có 1 dao phay, 1 ống đồng dài khoảng 40cm được vuốt nhọn đầu.

    Từ trái qua, đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (điều khiển xe) và đối tượng Đỗ Văn Đạo (ngồi sau)

    Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1984, trú 44 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Văn Đạo (SN 1980, ở ngõ 5, Võ Quý Huân, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hiện cả 2 đối tượng được tổ công tác Y6/141 bàn giao cho phòng Hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tại Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2012), việc phân loại vũ khí cũng được quy định cụ thể hơn. Theo đó, vũ khí bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.

    Trong đó, vũ khí quân dụng gồm: Súng cầm tay hạng nhỏ là vũ khí được thiết kế cho cá nhân sử dụng gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự;….Vũ khí thô sơ gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ.

    Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 cũng quy định rõ “Nghiêm cấm tổ chức và cá nhân … vận chuyển, tàng trữ, sử dụng,… các loại vũ khí,… trái phép”. Tại Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/06/2011 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2012) quy định chặt chẽ và cụ thể hơn về các hành vi bị cấm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bat-giu-2-doi-tuong-mang-theo-sung-colt-tu-che-cung-30-vien-dan-a182867.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan