Hà Nội: Bắt "nữ quái" phẫu thuật thẩm mỹ, dùng tên giả để trốn truy nã gần 16 năm


Thứ 7, 17/12/2022 | 14:39


Cùng sự kiện

Ngày 17/12, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thị Thủy (SN 1984, nơi ở trước khi trốn tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo cơ quan chức năng, ngày 16/1/2007, Trần Thị Thuỷ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, Thuỷ đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Bắt 'nữ quái' phẫu thuật thẩm mỹ, dùng tên giả để trốn truy nã gần 16 năm
Đối tượng Trần Thị Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Đáng chú ý, để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Thuỷ đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi đặc điểm nhận dạng và làm Căn cước công dân với tên gọi khác nhằm che đậy thông tin nhân thân của mình.

Khoảng 12h ngày 15/12, Công an phường Phú Thượng bắt giữ đối tượng Thủy tại một khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội). Hiện Công an quận Tây Hồ đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định.  

Cũng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn thành phố, Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán pháo hoa nổ.

Theo đó, ngày 15/12, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thị xã Sơn Tây làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại thôn Nhân Lý, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện các thùng caton đựng 15 hộp nghi pháo hoa nổ. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang buôn bán pháo hoa nổ. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính các đối tượng được xác định là Trương Mạnh Thắng (SN 1977; trú tại Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) và Phùng Văn Trường (SN 1986, trú tại Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội). Kết quả giám định số hàng hóa trên là pháo hoa nổ.  Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hiếu Nguyễn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bat-nu-quai-phau-thuat-tham-my-dung-ten-gia-de-tron-truy-na-gan-16-nam-a560750.html