+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cám cảnh dòng người nhích từng chút về quê nghỉ Tết trong cơn mưa lạnh

    • DSPL
    ĐS&PL Bất chấp cơn mưa mùa đông rét lạnh, người dân vẫn "tay xách nách mang" đổ ra các còn đường cùng bến xe lên đường về quê nghỉ Tết Dương lịch.

    Bất chấp cơn mưa mùa đông rét lạnh, người dân vẫn "tay xách nách mang" đổ ra các còn đường cùng bến xe lên đường về quê nghỉ Tết Dương lịch.

    [presscloud]6549[/presscloud]

    Video: Dòng người nhích từng chút một trong cơn mưa rét ở Hà Nội. Nguồn: VietNamNet

    Ngày 28/12, nhiệt độ tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh miền Bắc giảm sâu. Cùng với đó là những cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt từ đêm cho tới cả ngày thứ 6.

    Dẫu vậy, hàng ngàn người dân vẫn đổ về các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ để về quê nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày (từ 29/12 - 1/1/2019), kết hợp với dòng người đang về nhà trong giờ tan tầm tại nên cảnh hỗn loạn trên rất nhiều tuyến phố. Ảnh: Vietnamnet

    Khung cảnh ở ngã tư Lê Văn Lương - Láng giao thông hỗn loạn, đan xen các phương tiện. Ảnh: VietNamNet
    Các phương tiện kẹt cứng vì mật độ lưu thông quá dày đặc trong cơn mưa. Ảnh: VietNamNet
    CSGT phân luồng đoạn gần bến xe Giáp Bát. Ảnh: VnExpress

    Bất chấp mưa lạnh, mọi người vẫn muốn về nhà từ chiều 28/12 để có khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình kéo dài hơn. Ảnh: VnExpress

    Trước đó, những người không phải đi làm, đi học vào chiều thứ sáu đều cố gắng về quê từ sớm. Ảnh: QĐND
    Số lượng khách tại các bến xe tăng đột biến so với ngày thường. Ảnh: QĐND
    Các gia đình "tay xách nách mang" về quê nghỉ tết. Ảnh: GĐ&XH
    Nhiều em nhỏ được bố mẹ trang bị thật kỹ quần áo dày, phụ kiện đầy đủ để tránh rét. Ảnh: GĐ&XH

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cam-canh-dong-nguoi-nhich-tung-chut-ve-que-nghi-tet-trong-con-mua-lanh-a257059.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan