+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cây xanh ở khu vực phố cổ bật gốc đè trúng xe tải

    • DSPL
    ĐS&PL Cây xanh ở khu vực phố Hàng Bạc (Hà Nội) bất ngờ bật gốc và đè vào phần thân của chiếc xe tải, may mắn không ghi nhận thương vong về người.

    Sáng 12/2, lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xác nhận tại khu vực phố Hàng Bạc vừa xảy ra vụ việc một cây xanh bật gốc đè trúng xe tải. Hiện chính quyền đang phối hợp với Công ty Cây xanh Hà Nội để xử lý.

    cay xanh bat goc 2
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    "Rạng sáng, cây bị nghiêng, bật gốc rồi đổ vào thùng một xe tải, không ghi nhận thương vong về người", lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc chia sẻ với Tri thức trực tuyến.

    Xe tải bị cây đổ trúng nằm chiếm gần hết cả con phố Hàng Bạc. Hiện nơi này đã được đặt biển cấm ôtô ở hai chiều để tiện cho nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội dùng máy cưa để xử lý hiện trường. Lượng phương tiện lưu thông không nhiều nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc.

    cay xanh bat goc 1
    Xe tải bị cây đổ trúng nằm chiếm gần hết cả con phố Hàng Bạc.

    Liên quan đến các vụ việc tương tự, trước đó vào 9/2, Công an phường Bình Thọ phối hợp với Công an TP.Thủ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cây xanh bật gốc ngã, đè trúng 2 mẹ con đi xe máy khiến cả 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, theo Sài Gòn giải phóng ghi nhận.

    Theo đó, khoảng 18h30 ngày 9/2, chị V.T.H. (39 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con gái là Đ.V.P.T. (19 tuổi) lưu thông trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Khi xe đi tới trước quán cà phê trên đường Chu Mạnh Trinh thì bất ngờ cây xanh bật gốc, ngã và bị cành cây va trúng khiến cả hai bị thương nặng, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

    Nhận tin, Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Hai đầu phần đường Chu Mạnh Trinh được lực lượng phong toả để xử lý.

    Tại hiện trường, cây xanh bị ngã đường kính khoảng 40cm, cao khoảng 20m nằm chắn giữa đường. Xe máy của chị H. bị cành cây đè, hư hỏng phần đầu. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc trời mát, trừi không mưa và không có gió lơn nhưng cây xanh lại bật gốc ngã.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cay-xanh-o-khu-vuc-pho-co-bat-goc-de-trung-xe-tai-a528162.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan