+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cháy dữ dội ở xưởng gỗ, hàng trăm cảnh sát ứng cứu

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Hàng trăm lính cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy đã được điều động đến khống chế vụ cháy lớn tại xưởng gỗ gần đường Giải Phóng.

    (ĐSPL) - Hàng trăm lính cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy đã được điều động đến khống chế vụ cháy lớn tại xưởng gỗ gần đường Giải Phóng.

    Hà Nội: Cháy xưởng gỗ gần đường Giải phóng

    Khói bốc lên nghi ngút từ xưởng gỗ bị cháy.

    Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (ngày 30/10) tại xưởng gỗ của Công ty lâm sản Giáp Bát (32, Đại Kim, Đại Từ, Hoàng Mai - Hà Nội). 

    Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm lính cứu hỏa cùng nhiều xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường dập lửa. Đám cháy cách viện dưỡng lão Ori Home khoảng 50m nên các cụ già đã được sơ tán ra phía ngoài.

    Do là xưởng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Được biết, xưởng bị cháy có diện tích gần 1.000m2.
    Xem video:

    Ghi nhận tại hiện trường, xưởng gỗ đã bị thiêu rụi 2/3 diện tích, hàng trăm m3 gỗ chưa kịp chuyển ra bị lửa thiêu rụi. Mái tôn, cột sắt khu xưởng đổ sập.

    Tiếp đó, ngọn lửa lan sang một xưởng của công ty chuyên sản xuất, thiết kế biển quảng cáo liền kề.

    Đến 16h45, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên vẫn còn khói bốc lên nghi ngút.

    Hà Nội: Cháy xưởng gỗ gần đường Giải phóng

    Lực lượng PCCC đang tiến hành khống chế đám cháy.

    Được biết, tại thời điểm cháy có rất nhiều người đang làm việc .

    Một công nhân làm việc tại xưởng gỗ cho biết: "Mọi người đang làm việc bên ngoài xưởng thấy lửa trong xưởng bốc lên, tất cả công nhân hoảng loạn chạy ra ngoài".

    Thông tin từ một số công nhân, trước khi xảy ra vụ cháy, trên mái của xưởng gỗ có vài công nhân hàn xì, sửa mái nhà.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-chay-du-doi-o-xuong-go-hang-tram-canh-sat-ung-cuu-a66598.html
    Thông tin chính thức sau cuộc họp báo về 2 vụ cháy lớn ở Hà Nội

    Thông tin chính thức sau cuộc họp báo về 2 vụ cháy lớn ở Hà Nội

    Chiều 21/10 tại cuộc họp báo do Ban Tuyên Giáo thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cho biết theo ước tính sơ bộ từ hai vụ cháy xảy ra tại Hà Nội vào đêm 18/10 có thiệt hại vào khoảng 140 tỷ đồng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thông tin chính thức sau cuộc họp báo về 2 vụ cháy lớn ở Hà Nội

    Thông tin chính thức sau cuộc họp báo về 2 vụ cháy lớn ở Hà Nội

    Chiều 21/10 tại cuộc họp báo do Ban Tuyên Giáo thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã cho biết theo ước tính sơ bộ từ hai vụ cháy xảy ra tại Hà Nội vào đêm 18/10 có thiệt hại vào khoảng 140 tỷ đồng.

    Toàn cảnh vụ cháy Khu công nghiệp Quang Minh

    Toàn cảnh vụ cháy Khu công nghiệp Quang Minh

    (ĐSPL) - Sau hàng giờ đồng hồ, lực lượng phòng cháy chữa cháy sử dụng vòi rồng để phun nước, tính đến sáng nay, đám cháy tại Khu công nghiệp Quang Minh đã được khống chế.

    Nguyên nhân vụ cháy KCN Quang Minh: Có thể do chập điện

    Nguyên nhân vụ cháy KCN Quang Minh: Có thể do chập điện

    Theo thông tin ban đầu, diện tích kho xưởng bị thiêu rụi rộng khoảng 10.000m2, thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Cơ quan Cảnh sát PC&CC cho biết, hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại vẫn chưa được xác định cụ thể, song có nhận định đám cháy xuất phát từ nguyên nhân chập điện.