Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, cao ốc đồng loạt "biến mất"


Thứ 2, 05/01/2015 | 07:32


(ĐSPL) - Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2015, thời tiết ở Hà Nội có sương mù dày đặc, các cao ốc "biến mất", gây khó khăn trong lưu thông trên các tuyến đường.

(ĐSPL) - Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2015, thời tiết ở Hà Nội có sương mù dày đặc, các tòa cao ốc "biến mất", gây khó khăn trong lưu thông trên các tuyến đường.

Sương mù dày đặc kết hợp với mưa phùn gây cản trở tầm nhìn và tốc độ của các phương tiện.

Theo ghi nhận của báo Tri thức trực tuyến, vào 8h sáng nay, nhiều xe cộ trên đường phải bật đèn sáng để lưu thông đo đường đi mịt mù, khó nhìn thấy dù chỉ cách vài chục mét (Ảnh Zing).

Còn theo tin tức trên báo VOV giao thông, hầu hết các tuyến đường đều xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, tầm nhìn đã xuống dưới 1km. Các tòa nhà như siêu thị BigC, tổ hợp thương mại Charmvit đều "biến mất" sau làn sương mù khổng lồ (Ảnh VOV giao thông).
Chia sẻ với PV, hầu hết các chủ phương tiện đều có chung nhận định: Khói bụi xây dựng là "thủ phạm" hàng đầu gây nên làn sương dày đặc bao trùm Hà Nội sáng 5/1 (Ảnh Vietnamnet).
Chị Lan Anh (31 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, làm việc tại quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Từ sát tuyến đường Vành đai 3, tức là tuyến trọng điểm các công trình xây dựng tại Hà Nội, tiến vào trung tâm Thủ đô thì làn sương mù ngày càng mỏng. Điều này chứng tỏ khói bụi ở những nơi xây dựng là rất lớn" (Ảnh Vietnamnet).
Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều giảm mây hửng nắng. Ngày mai, gió mùa đông bắc tràn về tiếp tục gây mưa ở Bắc Bộ (Ảnh Zing).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-chim-trong-suong-mu-day-dac-cao-oc-dong-loat-bien-mat-a77721.html