+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Công an tìm 7 nạn nhân bị kẻ cướp giật đồ trên phố

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện công an TP.Hà Nội đang thông báo tìm 7 người là nạn nhân của 2 tên cướp chuyên giật ví hoặc điện thoại trên phố trong tháng 1-2/2020.

    Hiện công an TP.Hà Nội đang thông báo tìm 7 người là nạn nhân của 2 tên cướp chuyên giật ví hoặc điện thoại trên phố trong tháng 1-2/2020.

    VTC News đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án cướp giật tài sản và trộm xe máy xảy ra vào tháng 2. Hai tên cướp là Nguyễn Quốc Hùng (34 tuổi, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) đã bị bắt.

    Hùng và Nam đi xe không biển số, liên tục gây ra các vụ cướp giật trên phố Hà Nội. Ảnh: Công an TP.Hà Nội

    Sau khi bị bắt vào ngày 24/2, 2 đối tượng trên đã khai nhận 3 vụ cướp mà đối tượng cùng với Nguyễn Hoài Nam gây ra.

    Theo Công an nhân dân, một vụ là vào khoảng 14h ngày 17/2/2020, Nam điều khiển xe Wave không BKS chở Hùng đi trên đường Nguyễn Trường Tộ (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) để "săn hàng". Khi phát hiện anh Vũ Thanh D. (SN 1970 trú tại 90 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) đang đi bộ ngược chiều có kẹp trên tay một ví da, Nam lập tức điều khiển xe máy bám theo. Đến số nhà 103 Nguyễn Trường Tộ hai đối tượng bất ngờ áp sát, cướp giật chiếc ví da có 168 triệu đồng của anh D. rồi đưa cho Hùng cầm.

    Chiều 21/2/2020, Nam điều khiển xe máy Honda AirBlade màu vàng (biển kiểm soát được che bằng một chiếc khẩu trang) chở Hùng lượn lờ săn mồi. Đến ngã ba Lê Đại Hành - Thái Phiên - Bà Triệu phát hiện anh Võ Thành Đ. (SN 1983, trú tại khu đô thị Times City) đang đứng dưới lòng đường nghe điện thoại thì bất ngờ ra tay. Nam điều khiển xe áp sát anh Đ. để Hùng cướp giật chiếc ví da kẹp ở nách bên trái bị hại, bên trong có một điện thoại Samsung J7 và 2 triệu đồng tiền mặt.

    Chỉ 30 phút sau, Nam tiếp tục chở Hùng qua cầu Chương Dương "săn mồi". Khi đi trên đường Ngọc Lâm hướng về Nguyễn Văn Cừ thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe SH màu trắng chở theo người bạn gái tên Vũ Thị L. (SN 1983, trú tại Dương Xá, Gia Lâm). Chị L. để một chiếc túi trước ngực; lập tức Nam áp sát bên trái chị L. để Hùng cướp giật chiếc túi trong có 2 triệu đồng.

    Ngoài vụ cướp kể trên, Hùng khai từng cùng với Nam gây ra 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố. Để điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo tìm bị hại trong các vụ cướp giật này.

    Vụ thứ nhất: Khoảng 18h30 một ngày đầu tháng 1, Nam đi xe máy Honda Wave chở Hùng giật điện thoại Samsung S8+ màu đen của người phụ nữ đi bộ tại phố Đặng Văn Ngữ (hướng đi Hồ Đắc Di, Đống Đa).

    Vụ thứ hai: Khoảng 16h một ngày đầu tháng 2, Nam đi xe máy Honda Airblade chở Hùng giật ví bên trong có 2 triệu đồng của một phụ nữ đi bộ tại phố Nguyên Hồng (hướng đi Trúc Khê, Đống Đa).

    Vụ thứ ba: Khoảng 19h một ngày đầu tháng 2, Nam đi xe máy Honda Wave chở Hùng giật điện thoại Iphone X màu trắng của người phụ nữ chạy xe máy tại phố Kim Mã (gần lối rẽ Giang Văn Minh).

    Vụ thứ tư: Khoảng 16h một ngày đầu tháng 2, Nam chạy xe máy Honda Wave chở Hùng giật ví có 3 triệu đồng của người phụ nữ đứng ở vỉa hè phố Vạn Bảo (hướng đi Kim Mã).

    Vụ thứ năm: Khoảng 18h30 một ngày đầu tháng 2, Nam chạy xe máy Honda Wave chở Hùng giật điện thoại Iphone 7Plus màu hồng của người phụ nữ đang dừng xe ở phố Nguyên Hồng (gần chợ Thành Công).

    Vụ thứ sáu: Khoảng 20h ngày 7/2/, Nam đi xe máy Honda Airblade chở Hùng giật điện thoại Iphone 6S màu vàng của người phụ nữ đi bộ tại phố Đặng Văn Ngữ (hướng đi Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa).

    Vụ thứ bảy: Khoảng 18h30 ngày 11/2, Nam đi xe máy Honda Wave chở Hùng giật điện thoại Iphone XS Max màu vàng của một phụ nữ chạy xe máy tại phố Hoàng Ngân.

    Công an Hà Nội đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), gặp điều tra viên Trần Văn Duy, số điện thoại 0927786492.

    Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi ra đường cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành miếng mồi cho tội phạm. Đặc biệt khi đi bộ không nên vừa đi vừa nghe điện thoại, hoặc để tài sản một cách hớ hênh (kẹp ví vào nách, xách theo túi xách tòng teng). Đối với người ngoại quốc khi bị cướp thì nên nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cong-an-tim-7-nan-nhan-bi-ke-cuop-giat-do-tren-pho-a319298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan