Hà Nội: Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong bất thường khi truyền đạm tại phòng khám tư


Thứ 2, 08/04/2019 | 03:56



Nạn nhân là nữ công nhân may sinh sống ở khu vực Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã sau tử vong khi truyền đạm tại phòng khám tư.

Nạn nhân là nữ công nhân may sinh sống ở khu vực Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã sau tử vong khi truyền đạm tại phòng khám tư.

Sáng ngày 8/4, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội - xác nhận một bệnh nhân tử vong tại Phòng khám Kết Châu sau khi truyền đạm tại địa chỉ ngõ 481 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội tối 7/4 (địa chỉ cũ là ngõ 95 Khương Hạ).

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Sở Y tế Hà Nội đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm. Ông Trung cho biết nạn nhân là Phan Thị H. (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế), làm công nhân may và sinh sống ở khu vực Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng khám nơi xảy ra sự việc tối ngày 7/4 (Ảnh: Zing.vn)

Được biết, bệnh nhân đến phòng khám lúc 18h30 ngày 7/4 và được bác sĩ phụ trách chuyên môn tiến hành truyền nước. Sau khi truyền một chai nước muối Natri Clorit, bệnh nhân được chuyển sang truyền đạm Alvesin. Sau 10 phút truyền đạm, bệnh nhân có biểu hiện sốc. Bác sĩ đã rút dây truyền và thực hiện cấp cứu theo phác đồ, gọi 115 nhưng bệnh nhân đã tử vong vào khoảng 20h30.

"Công an đang thu lý toàn bộ hồ sơ, giấy phép, trang thiết bị phòng khám để tiến hành điều tra" - ông Trung cho hay. Sở sẽ ra quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động phòng khám phục vụ điều tra trong sáng nay. Sau khi có kết quả xét nghiệm tử thi, kết luận của công an, các cơ quan mới có hình thức xử lý tiếp theo.

Ông Trung cho hay: "Nguyên nhân ban đầu là sốc phản vệ sau khi truyền đạm. Bác sĩ truyền đạm là BS Lương Văn Kết (SN 1955), phụ trách chuyên môn phòng khám, trước đó làm ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp. Bác sĩ này đã về hưu, có chuyên môn cao".

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, phòng khám này được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2015 trong lĩnh vực chuyên khoa nội, siêu âm. Ông Trung cho biết theo quy định, tất cả phòng khám đều phải có tủ thuốc cấp cứu và danh mục thuốc, dịch truyền theo quy định của Bộ Y tế.

Mạnh Hùng (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-dieu-tra-nguyen-nhan-mot-phu-nu-tu-vong-bat-thuong-khi-truyen-dam-tai-phong-kham-tu-a270107.html