+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Đối tượng đâm trọng thương tài xế taxi trên đường Cienco5 đang bị truy nã tội Giết người

    ĐS&PL Thông tin bước đầu, kẻ đâm dã man tài xế taxi trên đường Cienco5 chiều nay là Đặng Phạm Sáu, hiện đang bị truy nã về tội Giết người.

    Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị đâm trọng thương trên đường Cienco5 chiều 16/5, theo thông tin ban đầu, kẻ gây ra vụ việc có tên Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu thường trú ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

    Đáng chú ý, Đặng Phạm Sáu là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội Giết người. Tên cướp này bỏ trốn từ ngày 23/4/2021, chỗ ở trước khi bỏ trốn là huyện Cẩm Thuỷ, huyện Thanh Hoá.

    ha noi doi tuong dam trong thuong tai xe taxi tren duong cienco5 dang bi truy na toi giet nguoi
    Đối tượng Sáu khi bị bắt giữ trên đường Cienco5.

    Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 16h20 chiều cùng ngày (16/5), khi người dân lưu thông trên đường Cienco5, khu đô thị Thanh Hà, bất ngờ nghe tiếng tri hô "cướp, cướp"; sau đó là một người đàn ông nhoài người ra khỏi xe taxi biển kiểm soát 30A-388.54. Trên cơ thể nam tài xế có vết thương.

    ha noi doi tuong dam trong thuong tai xe taxi tren duong cienco5 dang bi truy na toi giet nguoi
    Đối tượng Phạm Đặng Sáu đang bị truy nã về tội Giết người.

    Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng công an đang đi tuần tra, làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT gần khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận, quật ngã tên cướp, tước 1 dao chọc tiết lợn còn dính máu.

    Hiện tài xế taxi đã được đưa đi cấp cứu, tên cướp đã bị bắt giữ, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-doi-tuong-dam-trong-thuong-tai-xe-taxi-tren-duong-cienco5-dang-bi-truy-na-toi-giet-nguoi-a500769.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan