+Aa-
    Zalo

    Hà Nội đón mưa lớn giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng, đường phố bỗng "hóa thành sông"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơn mưa nặng hạt kèm gió lốc xảy ra ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường bỗng hóa thành sông, người dân phải bì bõm, tìm đường di chuyển về nhà.

    Cơn mưa nặng hạt kèm gió lốc xảy ra ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường bỗng "hóa thành sông", người dân phải bì bõm, tìm đường di chuyển về nhà.

    [presscloud]10967[/presscloud]

    Chiều tối 15/7, cơn mưa nặng hạt kèm theo gió lốc xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội khiến người đi đường di chuyển hết sức vất vả, nhiều tuyến đường ngập nặng nề.

    Theo thống kế, lượng mưa đo được ở một số nơi như Tây Mỗ: 40.5mm, Nam Từ Liêm: 27 mm; Đống Đa: 26 mm; Phú Đô: 22.5 mm, Ba Đình 17mm…

    Nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m như: Hoa Bằng, Lý Thường Kiệt, Tông Đản, Nguyễn Khuyến, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Bình, Vĩnh Hưng.

    Người dân dùng biển hiệu chắn trước cửa để nước không tràn vào nhà.

    Tại nhiều tuyến phố, lượng mưa gây ngập úng tới 30-40cm.

    Tình hình giao thông tại tuyến đường Cổ Nhuế vào chiều 15/7.

    Không chỉ gây ngập, do cơn mưa còn xuất hiện đúng giờ tan tầm nên hầu hết mọi tuyến đường đều rơi vào tình trạng ách tắc nặng nề.

    Người dân không thể đi xe máy, phải dắt bộ, mò mẫm tìm đường di chuyển.

    Phố Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) ngập trên đầu gối người đi đường.

    Mưa lớn kèm gió lốc đã quật đổ khá nhiều cây xanh trên đường. Trong ảnh là cây đổ trước số nhà 95A Nguyễn Thái Học

    Lực lượng chức năng xử lý cây đổ tại đường Lê Duẩn để không cản trở giao thông

    Ảnh, clip: VietNamnet, Saostar

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-don-mua-lon-giai-nhiet-sau-nhieu-ngay-nang-nong-duong-pho-bong-hoa-thanh-song-a284388.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan