Hà Nội: Hơn 7.600 tài xế bị phạt nguội trong năm 2016


Thứ 5, 12/01/2017 | 23:39


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Công an TP. Hà Nội đã phạt nguội hơn 7.600 lái xe vi phạm giao thông, trong đó có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ thông qua camera giao thông giám sát.

(ĐSPL) -  Công an TP. Hà Nội đã phạt nguội hơn 7.600 lái xe vi phạm giao thông, trong đó có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ thông qua camera giao thông giám sát.

Theo tin tức trên báo VnExpress, tại cuộc họp tổng kết hoạt động ngành ngày 12/1, thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong năm 2016, CSGT Công an Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 500.000 tài xế vi phạm, quy thành tiền nộp ngân sách Nhà nước 176 tỷ đồng.

Tin trong nước - Hà Nội: Hơn 7.600 tài xế bị phạt nguội trong năm 2016

Hơn 7.600 trường hợp tài xế bị CSGT Hà Nội xử phạt trong năm 2016. (Ảnh: VnExpress)

Báo Giao thông cũng đưa tin, đại tá Đào Vịnh Thắng,Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội thông tin, với sự nỗ lực của lực lượng CSGT Hà Nội cùng nhiều ban ngành chức năng, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô đã có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Ùn tắc giao thông được kiềm chế, số điểm có nguy cơ ùn tắc giảm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

15 tổ công tác 141 tiếp tục mở rộng địa bàn, khép kín thời gian, tập trung xử lý những hành vi cố tình vi phạm, có hơn 400 đối tượng phạm pháp hình sự đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết, góp phần giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân thủ đô, ông Đào Vịnh Thắng cho hay.

Được biết, năm 2016 là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera, theo đó hơn 7.600 tài xế vi phạm giao thông bị phát hiện và nhận xử phạt nguội. Trong số này có 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ bị xử phạt qua hệ thống camera.

"Năm 2017, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục chọn là năm ATGT với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ chủ động đề xuất triển khai các biện pháp, kế hoạch giải quyết mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố", đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết.

Điều 9. Quy tắc chung (Luật Giao thông đường bộ năm 2008)

1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

2. Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-hon-7600-tai-xe-bi-phat-nguoi-trong-nam-2016-a178075.html