+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng giữ người trái pháp luật tại quán karaoke

    ĐS&PL Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm nhân viên quán karaoke mở "chui" đã khoá cửa để chống đối, nhốt toàn bộ khách ở bên trong quán.

    Theo Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tập (SN 1994, trú tại Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), Tạ Văn Minh (SN 2002, trú tại Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình), Nguyễn Tùng Lâm (SN 1990, trú taị Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật.

    Trước đó, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tối ngày 18/3, cơ sở kinh doanh karaoke ở phường Trung Tự, quận Đống Đa vẫn mở cửa và đón khách vào hát. Khi thấy lực lượng Công an quận Đống Đa kiểm tra, cơ sở đã khóa cửa không cho kiểm tra.

    Lực lượng công an nhiều lần dùng loa tuyên truyền yêu cầu chủ cơ sở, nhân viên trong quán mở cửa nhưng quán vẫn không chấp hành. Phía trong quán, Tập biết có lực lượng công an đến nên đã gọi điện thoại để thông báo cho Minh và Lâm biết. Đồng thời chủ quán là Vũ Văn Dương chỉ đạo Tập không được mở cửa cho khách ra về, đợi lực lượng công an đi thì sẽ cho về.

    ha noi khoi to nhom bat giu nguoi trai phap luat tai quan karaoke dspl 1
    Các đối tượng Nguyễn Xuân Tập, Nguyễn Tùng Lâm, Tạ Quang Minh (từ trái qua phải).

    Đến khoảng 0h ngày 19/3, Tập cầm theo chìa khoá cửa và đi cùng Dương, Minh, Lâm, cùng một số nhân viên và khách trèo qua lối thoát hiểm sang nhà nghỉ ở ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch để trốn, bỏ lại 16 khách và 1 nhân viên nữ đang ở trong quán.

    Nhận được thông tin nhiều khách bị nhốt trong quán, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng giải cứu và đưa toàn bộ số khách và nhân viên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Dương, Minh, Lâm, Tập đã khai nhận về hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giam 3 đối tượng Minh, Lâm, Tập để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Vũ Văn Dương theo quy định. Được biết cơ sở Karaoke của Dương đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, Giấy phép kinh doanh Karaoke. Tuy nhiên, bất chấp thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Vũ Văn Dương vẫn tổ chức cho quán hoạt động “chui” .

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khoi-to-nhom-doi-tuong-giu-nguoi-trai-phap-luat-tai-quan-karaoke-a538355.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan