+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Không lấy phiếu tín nhiệm với 3 vị Phó chủ tịch

    • DSPL
    ĐS&PL ĐSPL) - Trong số 7 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, có 3 người không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm

    (ĐSPL) - Trong số 7 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, có 3 người không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội (diễn ra từ 2 - 6/12).

    Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội thông báo trong cuộc họp báo trước kỳ họp HĐND vào ngày 27/11.

    Theo đó, 15 chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong khi 3 Phó chủ tịch thành phố không phải trải qua kì sát hạch tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội, do mới được bầu bổ sung.

    Hà Nội: Không lấy phiếu tín nhiệm với 3 vị Phó chủ tịch

    Sang tuần tới Hà Nội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai. (Ảnh Dân trí).

    Trưởng ban pháp chế cho biết, cụ thể 3 vị Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Hùng – nguyên Giám đốc Sở GTVT; Nguyễn Ngọc Tuấn – nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Lê Hồng Sơn – nguyên Thứ trưởng Tư pháp mới được bầu bổ sung vào hồi 4/2014 nên  theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

    Ông Nam cũng cho biết thêm, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 35 của Quốc hội và kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt Thành phố sẽ được công bố công khai.

    Thông tin thêm tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, hiện tại có 121 kiến nghị của cử tri gửi về HĐND trước kỳ họp. Những kiến nghị này tập trung ở một số lĩnh vực nóng như đất đai, cải tạo chung cư cũ, bảo vệ cây xanh đô thị….

    Ngoài ra, nội dung trong kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2014.

    Bên cạnh đó, HĐND cũng sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2014 và xem xét việc đặt đổi tên đường phố, công trình công cộng.

    HĐND thành phố Hà Nội cũng dành 1 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-khong-lay-phieu-tin-nhiem-voi-3-vi-pho-chu-tich-a71322.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan