+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Lao qua đường sắt, nam thanh niên bị tàu hoả đâm tử vong, barie điện tử không hoạt động

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi phát hiện thấy nam thanh niên băng qua đường sắt ở cự ly gần, lái tàu không kịp xử lý nên đã đâm thẳng vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Khi phát hiện thấy nam thanh niên băng qua đường sắt ở cự ly gần, lái tàu không kịp xử lý nên đã đâm thẳng vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội), vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (22/11) tại địa phận xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín)

    Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Vietnamnet.

    Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu SE5 do lái tàu Nguyễn Bá Phúc Hải, thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội điều khiển, di chuyển từ ga Hà Nội đi TP.HCM.

    Khi đi tới km 23+100, thuộc địa phận xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29Y5 - 175.92, hướng từ trong làng ra quốc lộ 1A băng qua đường sắt, do khoảng cách quá gần, lái tàu đã không kịp xử lý phanh hãm nên đã đâm thẳng vào nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng sau cú va chạm. Ảnh: Vietnamnet.

    Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tuấn Tú (28 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội).

    Ông Vinh cho biết: “Barie điện tử hàng ngày vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên hôm nay không thấy hoạt động. Vụ việc khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý”.

    Ngoài ra, ông Vinh còn cho biết thêm: "Sáng nay khi làm việc với CSGT đường sắt, được biết tại khu vực đó có đặt hệ thống camera an ninh, cơ quan chức năng đang trích xuất để nắm nguyên nhân cụ thể. Còn khi xảy ra tai nạn giao thông là tín hiệu cảnh báo chưa hoạt động".

    Bích Liên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-lao-qua-duong-sat-nam-thanh-nien-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-barie-dien-tu-khong-hoat-dong-a252280.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan