Hà Nội: Mang xe trộm được đi dạo, người đàn ông bị tóm gọn


Thứ 2, 20/04/2020 | 03:24


Cùng sự kiện

Từ việc phát hiện đối tượng đi xe máy biển giả, mang theo kìm thủy lực, vam phá khóa, dao, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp.

Từ việc phát hiện đối tượng đi xe máy biển giả, mang theo kìm thủy lực, vam phá khóa, dao, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng 1h30 ngày 12/3, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Piaggio, BKS 98B1-29634 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện người này mang theo kìm thủy lực, vam phá khóa, dao và không xuất trình được giấy tờ về chiếc xe đang đi. Tổ công tác đã đưa đối tượng về Công an phường Láng Hạ để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Phan Thanh Tuấn (SN 1983, trú tại Ba Đình).

Đối tượng Tuấn khai nhận, chiếc xe đang đi là do Tuấn trộm cắp ở ngõ Trung Tiền, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa. Sau đó, Tuấn lắp biển số giả để sử dụng.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Phan Thanh Tuấn thừa nhận, đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Đống Đa và quận Ba Đình.

Căn cứ vào lời khai của Tuấn, Công an quận Đống Đa đã xác định được chủ sở hữu của những chiếc xe bị mất trộm.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-mang-xe-trom-duoc-di-dao-nguoi-dan-ong-bi-tom-gon-a320281.html