+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Một học sinh nhập viện, khâu 5 mũi do bị quạt trần rơi trúng người

    ĐS&PL Đang trong giờ học, bất ngờ quạt trần rơi trúng người khiến một nữ sinh bị thương ở cằm phải nhập viện khâu 5 mũi.

    Sự việc diễn ra tại trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội).

    Cụ thể, vào tiết 4 môn Công nghệ, ngày 27/4, tại lớp 6A7 - phòng học số 307 khu nhà A, trường THCS Vĩnh Quỳnh, trong giờ học một chiếc quạt trần gần cửa ra vào phía trên của lớp học bất ngờ bị rơi khi đang chạy.

    Cánh quạt va vào 1 em học sinh đang ngồi học ở vị trí bàn đầu dãy 2 khiến bị thương ở phần cằm. Ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường phối hợp với gia đình đưa học sinh đi khám và xử trí vết thương tại bệnh viện.

    Theo kết luận của bệnh viện, học sinh bị vết thương ngoài ra, rách nhẹ nên phải khâu. Học sinh được nhà trường cho nghỉ để theo dõi sức khoẻ. Sau đó 1 ngày, học sinh này đi học bình thường trở lại.

    ha noi mot hoc sinh nhap vien khau 5 mui do bi quat tran roi trung nguoi

    Chiếc quạt trần vừa rơi, nằm trong loạt hàng trăm quạt vừa được lắp mới tại ngôi trường này (Ảnh: FB nhà trường)

    Trao đổi với Dân trí sáng 6/5, đại diện đơn vị thi công cho biết, việc quạt trần rơi trúng học sinh trong giờ học là do lỗi lắp đặt.

    Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã phối hợp cùng nhà trường thăm hỏi học sinh, đồng thời cho rà soát toàn bộ số quạt đã lắp tại trường này.

    Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì khẳng định trên VOV, tại trường THCS Vĩnh Quỳnh có việc quạt trần rơi khiến học sinh bị thương, tuy nhiên một số thông tin và hình ảnh chiếc quạt trần cũ rơi trong lớp học khiến 3 học sinh bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

    Ông Phạm Văn Ngát cho biết thêm, trường THCS Vĩnh Quỳnh mới được xây dựng lại và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2021, ngay sau xảy ra sự việc, phòng GD&ĐT đã phối hợp với Ban quản lý dự án, phòng Quản lý đô thị xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-mot-hoc-sinh-nhap-vien-khau-5-mui-do-bi-quat-tran-roi-trung-nguoi-a536595.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan