+Aa-
    Zalo

    Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức

    ĐS&PL Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.

    Ngày 19/12, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin cho hay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố.

    Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cơ quan, đơn vị của thành phố tập trung phòng, chống dịch COVID-19, không để vì chủ quan trong dịp lễ, Tết làm lây lan dịch bệnh.

    Các đơn vị của thành phố bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

    ha noi nghiem cam bieu tang qua tet cho lanh dao bang moi hinh thuc dspl 1
    Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức. Ảnh minh họa 

    Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND thành phố xem xét, tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người.

    Văn bản của Ban Thường vụ cũng nêu yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức; không dự lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào hoạt động lễ hội, vui chơi...

    Các đơn vị theo phân công bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp Tết; tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê…

    Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, trước đó, Tuổi Trẻ cho hay, chiều 18/12, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị 25 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

    Theo đó, trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải thực hiện hiệu quả nguyên tắc "5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân" để phòng dịch COVID-19.

    Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu đảm bảo công tác phòng dịch tại những nơi tập trung đông người, nơi công cộng.

    Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-nghiem-cam-bieu-tang-qua-tet-cho-lanh-dao-bang-moi-hinh-thuc-a522954.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan