+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Phát hiện hơn 1.000 lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

    ĐS&PL Chủ cơ sở cho biết hơn 1.000 lọ nước hoa được đặt qua qua mạng xã hội nên không biết nguồn gốc, cũng không có hóa đơn chứng từ.

    Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, ngày 2/12, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp với đoàn liên ngành 389 TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh nước hoa tại No 17 - LK 17 - 15 Dọc Bún 2, La Khê, Hà Đông.

    Được biết, đại diện chủ cơ sở kinh doanh nước hoa này là anh N.H.H (SN 1988, HKTT tại Đan Phượng, Hà Nội). Tường trình với cơ quan chức năng, anh H. cho biết cơ sở này hoạt động từ tháng 9/2022 nhưng không treo biển, không có đăng ký kinh doanh thông qua các trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang có 5 nhân viên được phân công theo dõi quảng cáo trên mạng thống kê người đặt mua hàng và san chiết theo đơn đặt hàng, sau đó đóng gói gửi các đơn vị chuyển phát nhanh.

    ha noi phat hien hon 1000 lo nuoc hoa khong ro nguon goc
    Đoàn liên ngành phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 1.000 lọ nước hoa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn liên ngành phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 1.000 lọ nước hoa các loại của các thương hiệu nổi tiếng. Theo anh H., số nước hoa này đặt mua qua mạng xã hội nên không biết nguồn gốc và cũng vì mua qua mạng nên không có hoá đơn chứng từ. Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định, theo báo Tiền Phong.

    Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/11, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Yên Phụ, Đội Quản lý thị trường số 9 Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh Vape Hair (số 54 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ).

    Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bầy bán 130 bộ máy hút thuốc lá điện tử (Vape, Pod); 140 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, chứng minh nguồn gốc hàng hoá nhưng chủ kinh doanh không có.

    Thống kê ban đầu cho thấy giá trị hàng hoá khoảng hơn 50 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh là Đào Duy Hưng (SN 1989, có HKTT tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm). Tổ công tác đã lập biên bản, kiểm đếm, niêm phong số tang vật giao Đội Quản lý thị trường số 9 tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    “Để hoạt động kinh doanh hàng hoá không nguồn gốc, cơ sở này treo biển làm tóc thời trang nhưng thực chất là bán thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử không nguồn gốc xuất xứ. Đây là loại hàng hoá nguy hại, ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng nhưng hiện nay giới trẻ thường hay sử dụng”, báo An Ninh Thủ Đô dẫn lời Trung tá Châu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-phat-hien-hon-1-000-lo-nuoc-hoa-khong-ro-nguon-goc-a559340.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan