Hà Nội phong tỏa quán bún chả chả cựu Tổng thống Obama từng tới ăn


Thứ 3, 13/07/2021 | 06:53


Cùng sự kiện

Quán bún chả Hương Liên, nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tới ăn ở Hà Nội bị phong tỏa do có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tin trong nước - Hà Nội phong tỏa quán bún chả chả cựu Tổng thống Obama từng tới ăn

Nguồn video: Người Lao Động

Thông tin trên báo Dân Trí, chiều tối 12/7, cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội đã tiến hành áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cần thiết với một số địa điểm có liên quan các ca nhiễm SARS-CoV-2 trở về từ TP HCM.

Toàn bộ 8 khu vực, nhà hàng ăn uống đã bị phong tỏa. Đơn vị y tế lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhân viên, chủ quán ăn, quán cà phê có tiếp xúc gần hoặc trực tiếp với ca F0.

Trong số đó, quán bún chả Hương Liên ở địa chỉ số 24 Lê Văn Hưu, địa điểm nổi tiếng từng đón cựu Tổng thống Mỹ Obama tới dùng bữa tối năm 2016 cũng bị phong tỏa.

Tin trong nước - Hà Nội phong tỏa quán bún chả chả cựu Tổng thống Obama từng tới ăn (Hình 2).
Hà Nội phong tỏa quán bún chả chả cựu Tổng thống Obama từng tới ăn vì có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Dân Trí 

Liên quan đến các trường hợp về từ TP.HCM bị dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người đến 8 địa điểm.

Đó là chuyến xe Bus số 68 từ Sân bay Nội Bài về Hà Nội, có qua đại học Hà Nội ngày 9/7.

Các địa điểm ở quận Hai Bà Trưng gồm: Số nhà 189 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành; 117 HA Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế; phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành; cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành; quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du; bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ.

Đến chiều 12/7, Hà Nội đã ghi nhận 64 ca dương tính SARS-CoV-2 tính từ ngày 5/7, trong đó có 31 ca liên quan đến chùm ca tại Công ty SEI, 9 ca liên quan đến chùm ca tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức và 24 ca liên quan đến TP.HCM.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-phong-toa-quan-bun-cha-cha-cuu-tong-thong-obama-tung-toi-an-a506908.html