+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Phong tỏa tòa nhà Fraser Suites sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19

    ĐS&PL Tổ hợp tòa nhà và trung tâm thương mại Fraser Suites ở 51 Xuân Diệu đã bị phong tỏa tạm thời để khoanh vùng, dập dịch vào ngày 29/5.
    ha noi phong toa toa fraser suites co nguoi cong ty canon nghi mac covid19 dspl
    Tổ hợp tòa nhà và trung tâm thương mại Fraser Suites ở 51 Xuân Diệu.

    Chiều 29/5, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết chính quyền đã phong tỏa khách sạn Fraser Suites ở số 51 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, do có liên quan một ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện cả tòa nhà Fraser Suites gồm 23 tầng đã được phong tỏa tạm thời, riêng tầng 17 nơi ghi nhận chuyên gia Công ty Canon nghi mắc COVID-109 đã được phong tỏa "cứng", không cho phép ai ra vào. Cùng với đó, mọi hoạt động tại Trung tâm thương mại ở khu vực 51 Xuân Diệu cũng đã bị yêu cầu dừng lại.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 16 trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan để khoanh vùng, dập dịch.

    Ông Khuyến cũng cho biết, việc gỡ phong toả toà nhà Fraser Suites trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của các trường hợp liên quan. Riêng về trường hợp nghi mắc COVID-19 ở toà nhà này chưa được Bộ Y tế công bố vì đang chạy xét nghiệm vòng 2 đợi kết quả khẳng định.

    Fraser Suites là khu tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn cho thuê rộng hơn 9.800 m, cao 24 tầng.

    Tính đến chiều tối 29/5, Hà Nội ghi nhận 165 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 22 quận, huyện. Trong đó chùm ca bệnh tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 46 ca, tiếp theo là chùm 2A Phạm Sư Mạnh (43 ca), chùm Bắc Ninh (23 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (20 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (14 ca), chùm Hưng Yên (08 ca), chùm Hải Dương (01 ca) và chùm khác (10 ca).

    Sáng 29/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trước những diễn biến mới đòi hỏi giải pháp tích cực hơn, toàn diện hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

    Thủ tướng yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch phải hết sức tập trung, trách nhiệm với tinh thần tổng lực, toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-phong-toa-toa-nha-fraser-suites-sau-khi-phat-hien-mot-truong-hop-nghi-nhiem-covid-19-a502212.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan