Hà Nội: Rác thải, hàng quán ngổn ngang trước cổng BV Nông nghiệp


Thứ 6, 27/02/2015 | 00:23


(ĐSPL) - Rác thải nằm chất đống, ngổn ngang, bốc mùi hôi thối ngay trước cổng thế nhưng BV Nông nghiệp đành phải “bó tay” vì “không thuộc quản lý”

(ĐSPL) - Rác thải nằm chất đống, ngổn ngang, bốc mùi hôi thối ngay trước cổng thế nhưng BV Nông nghiệp đành phải “bó tay” vì “không thuộc quản lý”. Lãnh đạo UBND xã Ngọc Hồi thì đi vắng.

Thời gian qua PV Báo Đời Sống Pháp Luật liên tục nhận được sự phản ánh của người dân về tình trạng rác thải chất đống ngổn ngang, bốc mùi hôi mà không thấy ai giải quyết trước cổng Bệnh viện Nông nghiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều đáng nói, những hộ dân kinh doanh hai bên cổng Bệnh viện này còn thiếu ý thức, họ vô tư ném những xỉ than tổ ong cùng nhiều rác thải sinh hoạt ra ngay trước cổng bệnh viện.., gây bức xúc.

Hàng quán rác thải nằm ngổn ngang trước cổng Bệnh viện Nông Nghiệp.

Sáng 25/2, có mặt trước cổng BV Nông nghiệp, PV ghi nhận cảnh rác thải ở đây bốc mùi vô cùng hôi thối, thậm chí còn được chất đống nằm một cách ngổn ngang và cách đó khoảng 15m xuất hiện 1 hố cáp điện, bên dưới nước tù đọng bốc mùi hôi nồng nặc vô cùng khó chịu.

Bẩn thỉu hơn là những túi nilon vứt trắng xóa, các hộ dân kinh doanh bên phải cổng Bệnh viện (từ ngoài đi vào) còn xếp ghế lấn chiếm cả lối vào cồng Bệnh viện Nông nghiệp để buôn bán.

Rác thải và nước bẩn bốc mùi trước cổng BV Nông Nghiệp.

Lý giải về tình trạng trên ông Phạm Văn Thắng - Trưởng phòng hành chính của Bệnh viện Nông Nghiệp cho biết: “Toàn bộ khu đất bên ngoài cổng Bệnh viện Nông nghiệp không thuộc quyền quản lý của bệnh viện mà là thuộc quyền quản lý của chính quyền xã nên phía Bệnh viện Nông nghiệp nên không thể làm gì được.

Ông Thắng thông tin, phía Bệnh viện Nông nghiệp cũng nhiều lần họp với chính quyền xã, gửi công văn lên cơ quan chức năng yêu cầu xử lý. Thế nhưng đến nay sự việc vẫn tiếp diễn, phía bệnh viện cũng không giám can thiệp.

Theo ông này, khi thấy lực lượng chức năng đi tuần các hộ kinh doanh chỉ thu đồ đạc vào sau đó lại bày ra buôn bán”.

Về chiếc hố công trình nằm cách cổng bệnh viện khoảng 15m, đang xây dựng dở thì dừng lại, mưa xuống nước tù đọng lại bốc mùi hôi thối… ông Thắng cho hay: “Đây không phải quyền quản lý của Bệnh viện Nông nghiệp nên chúng tôi đành chịu”.

Cảnh hàng quán ngổn ngang tại BV Nông Nghiệp nhìn từ trong ra.

Ngày 26/2, phản với Lãnh đạo UBND xã Ngọc Hồi về thực trạng trên, tuy nhiên, PV chỉ nhận được câu trả lời chủ tịch xã đi họp vì vậy không có ai phát ngôn.

Trước tình trạng rác thải đang “vây” ngập trước cổng Bệnh viện Nông nghiệp, mong rằng các lực lượng chức năng sớm vào cuộc xử lý sớm trả lại mỹ quan cho bệnh viện Nông nghiệp, không để người dân phải bức xúc thêm nữa.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-rac-thai-hang-quan-ngon-ngang-truoc-cong-bv-nong-nghiep-a85205.html