Hà Nội sắp đón đợt không khí lạnh trong tháng 9


Thứ 2, 14/09/2020 | 00:49


Cùng sự kiện

Đợt lạnh này có thể kéo dài từ ngày 18/9 đến 23/9, người dân sẽ cảm nhận rõ không khí se lạnh của mùa thu.

Đợt lạnh này có thể kéo dài từ ngày 18/9 đến 23/9, người dân sẽ cảm nhận rõ không khí se lạnh của mùa thu.

Dự báo một đợt không khí lạnh yếu sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Bắc từ ngày 18/9. Ảnh minh họa

Tri thức trực tuyến dẫn thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có một vùng áp thấp đang hình thành ở ngoài khơi Philippines. Ngày 16-17/9, vùng áp thấp này có khả năng cao đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng nhận định hình thái này có thể mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nước ta trong những ngày sau đó. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão số 5 hình thành trên Biển Đông trong năm nay.

Cùng lúc, một bộ phận không khí lạnh xuất hiện ở phía bắc vào ngày 17/9. Do không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên thời tiết khu vực diễn biến xấu. Thêm sự tương tác của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa dông sẽ xuất hiện diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ đêm 17, ngày 18/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió ở các mực trên cao nên khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Khoảng thứ Sáu (ngày 18/9), không khí lạnh sẽ tràn xuống, gây mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm/24 giờ) ở miền Bắc.

Đợt lạnh này có thể kéo dài từ ngày 18/9 đến 23/9, người dân sẽ cảm nhận rõ không khí se lạnh của mùa thu.

Theo VnExpress, trang Accuweather của Mỹ dự báo bốn ngày tới (14-17/9), Hà Nội dao động 26-34 độ C. Đến ngày 18/9, khi không khí lạnh tràn về, nền nhiệt giảm còn 24-32, hôm sau 25-30 độ C.

Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), nền nhiệt bốn ngày tới dao động 17-24 độ, đến 19/9 giảm còn 17-19 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng từ khoảng ngày 19, ngày 20/9.

Nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung Bộ tuy nhiên không gay gắt và kéo dài.

Dự báo, không khí lạnh gia tăng hoạt động trong giai đoạn nửa cuối tháng 9, gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ nhưng nhiệt độ trung bình tháng trên toàn quốc phổ biến vẫn cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1 độ C.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-sap-don-dot-khong-khi-lanh-trong-thang-9-a338835.html