+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Sóc Sơn có nguy cơ thành “điểm nóng” cho nạn đổ thải trộm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dù Công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc làm rõ nhiều trường hợp đổ trộm, tập kết chất thải trái phép trên địa bàn huyện nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa thuyên giảm và một số vụ việc vẫn chưa có kết quả điều tra.

    Thời gian qua, Đời sống và Pháp luật đã có loạt bài phản ánh thực trạng nhiều xe tải vận chuyển, tập kết đất thải từ một số dự án trong nội thành Hà Nội, sau đó sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đến địa điểm xử lý chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Qua đây, có thể thấy được hiện trạng chưa nghiêm túc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp. Không chỉ vậy, họ còn sử dụng những mánh khóe để qua mắt cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm. Mới đây, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một “kịch bản” tương tự diễn ra ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

    Trước đó, Đời sống và Pháp luật đã có 2 bài viết phản ánh và thông tin tới CA huyện Sóc Sơn việc chất thải từ Dự án Cung văn hóa Thiếu nhi được đơn vị thi công tập kết chưa đúng nơi quy định tại xã Mai Đình. Sau một thời gian chưa có kết quả từ phía Công an huyện Sóc Sơn về tình trạng đổ thải trái phép, vi phạm nghiêm trọng những quy định trong Luật Môi trường ở trên, nhóm PV lại ghi nhận thêm một sự việc tương tự trên địa bàn huyện này. 

    final00095521still010
    Nhiều xe tải trọng lớn di chuyển lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT

    Bám theo những chiếc xe chở đất về khu vực mà người dân phản ánh, nhóm PV phát hiện điểm xuất phát những xe này từ Dự án Heritage West số 679 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Tại đây, PV ghi nhận hàng chục xe tải trọng lớn xếp hàng dài quanh dự án chờ đến lượt “ăn hàng”. Nhiều xe trong lúc chờ đến lượt còn dừng luôn vào vị trí đón khách của xe bus khiến việc đón trả khách của xe bus trở nên khó khăn.

    final00082112still007
    PV ghi nhận hàng chục xe tải trọng lớn xếp hàng dài quanh dự án chờ đến lượt “ăn hàng”

    Trước tình trạng trên, phóng viên đã liên hệ với Đội Cảnh sát Giao thông số 2 Công an TP Hà Nội để thông tin và ngay lập tức ban lãnh đạo đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đến điều tiết và xử lý. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các xe ben lùi sâu vào trong công trường và ngừng hoạt động. 

    final00085403still009
    Nhóm PV phát hiện điểm xuất phát những xe này từ Dự án Heritage West số 679 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ

    Trước đó, nhóm phóng viên Đời sống và Pháp luật đã theo chân những xe có dấu hiệu quá tải xuất phát từ đây đến địa điểm tập kết phế thải tại xã Phù Lỗ và thông tin tới lực lượng Cảnh sát môi trường huyện Sóc Sơn. 

    Nhận thấy sự xuất hiện của lực lượng Công an huyện Sóc Sơn, các đối tượng đã cho phương tiện máy móc ngừng hoạt động. Sau một thời gian dài điều tra, một cán bộ CA huyện Sóc Sơn cho biết, đến nay vẫn chưa có kết quả vụ việc tại xã Mai Đình cũng như xã Phù Lỗ. Phía CA huyện Sóc Sơn thông tin thêm về sự việc tại Mai Đình, dù đơn vị đã rốt ráo vào cuộc xử lý, tuy nhiên,cũng đang gặp khó khăn trong quá trình điều tra vì sự thiếu hợp tác, luôn tìm cách né tránh từ phía chủ đầu tư. 

    final00092714still013
    Sau khi phản ánh tình trạng trên CA huyện Sóc Sơn đã có mặt kịp thời để xử lý vi phạm 

    Về phía chủ đầu tư dự án tại Cung văn hóa Thiếu nhi có tên là Ban quản lý Dự án các công trình văn hoá xã hội TP Hà Nội (nay đổi tên là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội), đơn vị này cũng chưa hồi âm lại những nội dung mà Đời sống và Pháp luật đã thông tin. 

    final00094502still014
    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội vẫn chưa có hồi âm sau phản ánh

    Có thể thấy tình trạng tập kết phế thải tại Sóc Sơn đang có dấu hiệu gia tăng, việc làm trên thể hiện các đối tượng vi phạm coi thường pháp luật. Chính vì vậy, đề nghị lực lượng CA huyện Sóc Sơn cần sớm có biện pháp tuyên truyền ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm về môi trường. 

    Đồng thời, CA huyện Sóc Sơn cũng cần tham mưu cho Giám đốc CA TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chung tay kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm tương tự có thể xảy ra.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-soc-son-co-nguy-co-thanh-diem-nong-cho-nan-do-thai-trom-a545457.html

    "Mánh khoé" của đơn vị vận chuyển thi công dự án Cung văn hoá thiếu nhi Hà Nội

    Thay vì vận chuyển đất thải dự án về địa điểm được quy định xử lý chất thải của TP Hà Nội, đơn vị vận chuyển, thi công dự án Cung văn hoá thiếu nhi lại tập kết đến một nhà máy gạch. Việc tập kết đất thải số lượng lớn đến sai địa điểm xử lý đã được quy định sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, có thể bị xử lý hình sự từ 3-7 năm tù, theo Điều 235, Bộ luật hình sự 2017. Một thông tin thú vị PV được biết thêm, số đất "thải" trên còn có thể được bán với giá cả triệu đồng một xe.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan

    "Mánh khoé" của đơn vị vận chuyển thi công dự án Cung văn hoá thiếu nhi Hà Nội

    Thay vì vận chuyển đất thải dự án về địa điểm được quy định xử lý chất thải của TP Hà Nội, đơn vị vận chuyển, thi công dự án Cung văn hoá thiếu nhi lại tập kết đến một nhà máy gạch. Việc tập kết đất thải số lượng lớn đến sai địa điểm xử lý đã được quy định sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, có thể bị xử lý hình sự từ 3-7 năm tù, theo Điều 235, Bộ luật hình sự 2017. Một thông tin thú vị PV được biết thêm, số đất "thải" trên còn có thể được bán với giá cả triệu đồng một xe.