+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Sương mù và mưa khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sáng nay (11/1), sương mù dày đặc và mưa khiến các phương tiện phải bật đèn, di chuyển rất chậm. Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội xảy ra ùn tắc.

    (ĐSPL) – Sáng nay (11/1), sương mù dày đặc và mưa khiến các phương tiện phải bật đèn, di chuyển rất chậm. Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội xảy ra ùn tắc.

    Theo thông tin trên Vietnamnet, đây là ngày thứ 2 liên tiếp, hầm chui Trung Hòa thuộc nút giao với đường vành đai 3 bị tắc nghẽn.

    Ảnh: Trần Thường

    Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám gần nút giao, các phương tiện cũng phải di chuyển khó khăn. Ảnh: VNN

    Ảnh: VNN

    Đường nối từ đường Trần Duy Hưng ra đường Láng. Ảnh: VNN

    Thanh tra giao thông vất vả trên đường Hoàng Minh Giám. Ảnh: VNN

    Đường Nguyễn Trãi hướng lên cầu vượt Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Thường

    Tuyến đường 32, từ ngã 3 Văn Tiến Dũng đến ngã 3 Cầu Diễn, các phương tiện tràn hết lên vỉa hè. (Ảnh: Thái Hậu)

    Trước đó, Báo Tiền phong đưa tin, vào ngày 10/1, tình trạng trên cũng đã xảy ra gây vất vả cho người tham gia giao thông cũng như lực lượng CSGT.

    Sương mù khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh: Tiền phong

    Tại cầu Ngã Tư Sở hướng về phía trung tâm Thủ đô đã bị ùn dài. Ảnh: Tiền phong

    Ảnh: Tiền phong

    Làn đường xe buýt nhanh BRT cũng bị nhiều phương tiện chiếm làn. Ảnh: Tiền phong
    Nhiều người dân dầm mình trong mưa rét trên đường. Ảnh: Tiền phong
    Lực lượng CSGT, CSCĐ có mặt từ sáng sớm phân làn giao thông tại các nút giao. Ảnh: Tiền phong

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-suong-mu-va-mua-khien-nhieu-tuyen-duong-un-tac-nghiem-trong-a177833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan