+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên rủ người yêu đi bán ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL Do cần tiền tiêu xài, Minh bàn bạc với người yêu đi buôn bán ma túy để kiếm lời.

    Ngày 23/5, Trí thức trẻ dẫn thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự với Mông Thu Thuỷ (SN 2001, trú TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Minh (SN 2001, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

    thieu tien tieu xai nam thanh nien ru nguoi yeu di ban ma tuy dspl
    Hai đối tượng Minh và Thủy bị bắt giữ. Ảnh: Trí thức trẻ

    Trước đó, vào trưa ngày 18/5, Tổ công tác của Công an phường Yên Hòa làm nhiệm vụ tại ngõ 79 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) thì phát hiện một cô gái trẻ đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình kiểm tra, đối tượng tự giao nộp 1 gói nylon chứa cần sa.

    Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Mông Thu Thủy, số cần sa trên do người yêu là  Trần Văn Minh đưa cho mang đi bán.

    Đến chiều cùng ngày, Minh đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời giao nộp 19,142 gam cần sa.

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã bàn nhau bán cần sa để kiếm lời. Tổng số ma tuý cơ quan Công an thu giữ là 28,712 gam.

    Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thò Chá Nhìa (51 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Pháp luật TP.HCM đưa tin, theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2021, Nhìa đang ngồi nghỉ ở trong lán rẫy của gia đình thì có một người đàn ông đến và tự giới thiệu tên Dê (quốc tịch Lào).

    Qua trò chuyện, Dê thuê Nhìa vận chuyển sáu gói hồng phiến đến khu vực gần lán công nhân của một công ty ở xã Tri Lễ với tiền công 2 triệu đồng.

    Nhận lời và nhận “hàng” từ Dê, Nhìa bỏ sáu gói hồng phiến vào vỏ quả bầu khô rồi quấn quả bầu trong hai chiếc quần vải và trao cho vợ.

    Nhìa đi xe máy chở vợ ngồi sau ôm quả bầu khô nêu trên. Tuy nhiên, khi Nhìa chưa kịp giao số ma túy trên cho khách hàng thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

    Tại phiên Tòa, Nhìa khai rằng do thiếu hiểu biết pháp luật và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nhận đi giao ma túy thuê mong kiếm được 2 triệu đồng. 

    Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm cho rằng, bị cáo nhận thức được pháp luật, hiểu rõ việc vận chuyển ma túy là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện nên cần xử phạt nghiêm minh và tuyên mức án như trên.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-thieu-tien-tieu-xai-nam-thanh-nien-ru-nguoi-yeu-di-ban-ma-tuy-a538625.html
    Hà Nội: Bắt nam thanh niên giao ma tuý lúc nửa đêm

    Hà Nội: Bắt nam thanh niên giao ma tuý lúc nửa đêm

    Kiểm tra hành chính nam thanh niên đứng trước sảnh chung cư lúc nửa đêm, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng. Kết quả giám định số tang vật thu giữ được là 3,337 gam MDMA và 1,562 gam Ketamine.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hà Nội: Bắt nam thanh niên giao ma tuý lúc nửa đêm

    Hà Nội: Bắt nam thanh niên giao ma tuý lúc nửa đêm

    Kiểm tra hành chính nam thanh niên đứng trước sảnh chung cư lúc nửa đêm, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng. Kết quả giám định số tang vật thu giữ được là 3,337 gam MDMA và 1,562 gam Ketamine.