+Aa-
    Zalo

    Hà Nội tiếp tục mang xe cẩu, máy khoan "đòi" vỉa hè cho người đi bộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tiếp tục với chiến dịch "giải phóng" vỉa hè, sáng nay (14/3), lực lượng chức năng huy động xe cẩu, máy khoan và hàng chục công nhân để đục phá, xử lý các công trình

    Tiếp tục với chiến dịch "giải phóng" vỉa hè, sáng nay (14/3), lực lượng chức năng huy động xe cẩu, máy khoan và hàng chục công nhân để đục phá, xử lý các công trình vi phạm.

    Báo Dân Trí thông tin, sáng nay (14/3), lực lượng liên ngành của TP Hà Nội tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố.

    Tại tuyến phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng máy phá bê tông cầm tay, máy xúc có lắp mũi phá bê tông tiến hành cưỡng chế đập phá nhiều bậc thềm, cầu dắt xe do người dân tự ý làm lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Cũng tại tuyến phố này, một ngôi nhà cao tầng đang trong quá trình hoàn thiện nhưng chủ nhà đã cố tình xây dựng bậc thềm lấn chiếm vỉa hè và bị lực lượng chức năng phá bỏ.

    Các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) sáng 14/3 bị xử lý - Ảnh: báo Dân Trí

    Ngôi nhà cao tầng trên phố Tây Sơn đang trong quá trình hoàn thiện cũng bị cưỡng chế  - Ảnh: báo Dân Trí

    Thông tin đăng tải trên báo VnExpress cho hay, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội, lực lượng chức năng huy động xe cẩu phá dỡ những bậc thềm, tam cấp lấn chiếm.

    Trước đó, UBND phường và các tổ dân phố đã phát thông báo tới từng hộ gia đình. Tuy nhiên, phần lớn hộ dân không tự phá dỡ phần lấn chiếm nên nhà chức trách quận Đống Đa, Thanh Xuân đã đưa xe cẩu, máy khoan vào để đục bỏ các hạng mục vi phạm.

    Máy khoan đục bỏ các hạng mục vi phạm - Ảnh: báo VnExpress

    Theo nhà chức trách quận Đống Đa, để lập lại trật tự vỉa hè, quận huy động tới hơn 30 người gồm thanh tra giao thông, cảnh sát hình sự, công an, nhân viên trật tự, cán bộ địa chính phường...

    Các bậc tam cấp trên phố Tây Sơn cao từ 10 đến 40 cm, nhô ra vỉa hè khoảng vài chục cm đều bị đục phá để trả lại mặt bằng cho vỉa hè.

    Một số hộ dân tự thuê thợ đo đạc rồi dùng máy cắt phần bậc tam cấp để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

    Tiếng máy khoan vang khắp khu phố khi lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ - Ảnh: báo VnExpress

    Vỉa hè phố Tây Sơn sau khi xe cẩu và máy khoan rời đi - Ảnh: báo VnExpress

    Sau khi bậc thềm lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng phá bỏ, các hộ dân đã chỉnh sửa lại - Ảnh: báo Dân Trí

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-tiep-tuc-mang-xe-cau-may-khoan-doi-via-he-cho-nguoi-di-bo-a184081.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan