+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Triêt phá ổ nhóm xóc đĩa, khởi tố 18 bị can có liên quan

    (ĐS&PL) - Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 400 triệu đồng và các vật dụng dùng để chơi xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Chiểu.

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, khoảng 15h50 ngày 21/4, tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Văn Chiểu (ở thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim).

    triet pha soi bac cuc lon thu tren 400 trieu dong dspl
    Các đối tượng bị bắt quả tang đang tổ chức sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

    Tang vật thu trên chiếu bạc, khu vực các đối tượng ngồi và trên người các đối tượng là trên 400 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản đưa người và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

    Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai đối tượng, cơ quan Công an đã phân loại, làm rõ vai trò của từng người tham gia sới bạc.

    Theo báo Công an Nhân dân,  Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Chiểu; Lê Thị Hiếu (SN 1983), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức và Vũ Văn Xuân (SN 1976), trú tại Kim Bôi, Vạn Kim, Mỹ Đức.

    Đồng thời khởi tố bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" đối với 4 đối tượng: Lê Văn Hà (SN 1991), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa; Nguyễn Gia Hanh (SN 1978), trú tại Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức; Lê Văn Bằng, (SN 1989), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức; Lê Thị Yến (SN 1984), trú tại Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức.

    Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức cũng khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" đối với 11 đối tượng khác là Đỗ Văn Lượng, Phạm Văn Ba, Nguyễn Văn Điển, Trần Duy Khánh, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Văn Nam, Lưu Văn Anh, Đặng Văn Hoàn, Đỗ Văn Long, Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Khuê.

    Được biết, sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển nhiều nơi để trốn tránh và đối phó với cơ quan chức năng.

    Trong nhóm đối tượng đánh bạc, Phạm Văn Ba, Nguyễn Gia Hanh, Võ Văn Xuân, Lê Thị Hiếu, từng có tiền án về hành vi "Đánh bạc"; Nguyễn Văn Điền có tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Văn Khuê đang trong thời gian chờ bị đưa ra xét xử về tội "Đánh bạc".

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-triet-pha-o-nhom-xoc-dia-khoi-to-18-bi-can-co-lien-quan-a536105.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan