+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Triệu tập 42 người hỗn chiến bằng súng tự chế, dao phóng lợn

    • DSPL
    ĐS&PL 42 thanh thiếu niên thuộc 2 nhóm cầm theo vỏ chai, pháo nổ, dao phóng lợn, bom xăng và súng tự chế hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn.

    Tờ Dân trí đưa tin, ngày 30/8, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã triệu tập 42 người để điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.

    ha noi trieu tap 42 nguoi hon chien bang sung tu che dao phong lon 01
    Những thanh niên trong vụ hỗn chiến bị công an triệu tập. Ảnh: Dân trí

    Tờ Thanh niên dẫn thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, sự việc xảu ra vào khoảng 21h30 ngày 27/8. Lúc này, Công an huyện Phúc Thọ nhận tin báo tại quốc lộ 32, đoạn qua xã Thọ Lộc xảy ra vụ đánh nhau có sử dụng tuýp sắt, dao phóng lợn, vỏ chai, pháo nổ và súng tự chế giữa 2 nhóm thanh thiếu niên.

    Công an huyện Phúc Thọ đã huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức ngăn chặn, truy bắt những người liên quan.

    Theo Tri thức trực tuyến, qua điều tra công an xác định, Hứa Gia Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Duy Tú (16 tuổi, cùng ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng nhóm người tại địa bàn này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ).

    Sau đó, Nguyễn Văn Hợp (18 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, là bạn của Tuấn) đã nhắn tin lên mạng xã hội để rủ mọi người trong nhóm của mình đi đánh nhau ở khu vực trường 178 thuộc địa bàn xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ vào tối 27/8.

    Khoảng 20h ngày 27/8, Hợp cùng hơn 20 thanh thiếu niên tập trung tại cầu số 2 (xã Xuân Đình, H.Phúc Thọ) để đi giải quyết mâu thuẫn, cả nhóm mang theo tuýp sắt, phóng lợn, pháo nổ và súng hơi tự chế. Sau đó, cả nhóm chở nhau trên nhiều xe máy, cầm theo hung khí đi qua nhiều tuyến đường, gom thêm được một số thanh thiếu niên khác tham gia, đồng thời “trưng dụng” khoảng 8 két vỏ chai thủy tinh, chia cho nhau để làm hung khí.

    Đến khoảng 21h30 cùng ngày, hai nhóm chạm mặt nhau ở xã Thọ Lộc. Nhóm của Đạt có 13 người. Hai bên hỗn chiến, ném chai thủy tinh, chém nhau bằng tuýp, dao, phóng lợn và nổ súng tự chế. Khi thấy nhóm của mình yếu thế, Hợp bỏ chạy. Đạt thấy vậy cũng gọi đồng bọn bỏ đi. Vụ việc khiến một người bị trọng thương, nhiều người khác thương nhẹ.

    ha noi trieu tap 42 nguoi hon chien bang sung tu che dao phong lon 02
    2 nhóm thanh niên cầm theo nhiều hung khí và vũ khí tự chế hỗn chiến trên đường quốc lộ gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Ảnh: Thanh niên

    Công an huyện Phúc Thọ cho biết, hành vi của 2 nhóm thanh thiếu niên gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và bức xúc trong dư luận.

    Ngay khi có mặt, giải tán đám đông, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 9 túyp sắt dài từ khoảng 1,4m đến 2,5m, 2 thanh sắt dài 2,5m một đầu gắn dao nhọn, một khẩu súng tự chế bắn bi sắt bằng hơi cồn làm bằng nhựa PVC.

    Ngoài 42 người đã bị triệu tập, cảnh sát đang tiếp tục xác minh danh tính và triệu tập những người khác liên quan vụ hỗn chiến.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-trieu-tap-42-nguoi-hon-chien-bang-sung-tu-che-dao-phong-lon-a549508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan