Hà Nội: Truy nã một phó tổng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn


Chủ nhật, 25/08/2019 | 07:46


Cùng sự kiện

Đối tượng Hưng đã đưa ra những thông tin sai trái về Dự án Khu biệt thự và nhà ở tại xã Cửu Cao (Hưng Yên) để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của khách hàng.

Đối tượng Hưng đã đưa ra những thông tin sai trái về Dự án Khu biệt thự và nhà ở tại xã Cửu Cao (Hưng Yên) để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của khách hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng đang bị cơ quan chức năng truy nã. Ảnh: CACC

Ngày 25/8, trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, vào khoảng tháng 6/2018, Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, trú khu Tập thể Cơ Điện, Mai Dịch, Cầu Giấy) giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam.

Đối tượng Hưng đã giúp sức cho Nguyễn Văn Thái (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) đưa ra những thông tin gian dối về Dự án Khu biệt thự và nhà ở tại xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên để chiếm đoạt số tiền trên 1,6 tỷ đồng của khách hàng.

Qua điều tra, ngày 14/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hưng. Nếu phát hiện ra đối tượng, người dân có thể báo ngay cho phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hà Nội (SĐT: 0912.422.578), Tổng đài 113 – công an thành phố.

Cơ quan công an cũng kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-truy-na-mot-pho-tong-giam-doc-lua-dao-chiem-doat-tien-ty-roi-bo-tron-a290211.html