+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Vừa ra tù đã gây ra 21 vụ trộm cắp xe máy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Mới ra trại được gần 1 năm, Chung đã câu kết với nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy xuyên tỉnh.

    (ĐSPL) – Mới ra trại được gần 1 năm, Chung đã câu kết với nhiều đối tượng khác gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.

    Chiều nay (13/10), tin tức từ công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản gồm Lê Thái Chung (ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên), Đỗ Cao Đăng (SN 1991), Đào Hải Dương (SN 1983) và Lưu Văn Tâm (SN 1990, cùng trú tại Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội).

     

     Các đối tượng tại cơ quan điều tra

     

    Trước đó, ngày 8/10, Lê Thái Chung đi bộ dọc theo đường liên xã Tân Ước – Dân Hòa (huyện Thanh Oai). Thấy trước cửa quán của gia đình ông Vũ Bá T. (SN 1967, ở Tri Lễ, Tân Ước, Thanh Oai) có 4-5 chiếc xe máy không có người trông giữ nên Chung nảy sinh ý định lấy cắp.

    Ngay lập tức, đối tượng phá khóa xe, điều khiển phương tiện bỏ chạy về phía xã Dân Hòa thì bị con trai ông T. và một số người dân phát hiện, truy đuổi. Đến khu vực cổng chợ Vác thì bị người dân vây bắt.

     

     Số xe máy mà các đối tượng trộm cắp được

    Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy, Lê Thái Chung có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra trại vào năm 2013, Chung đã kết hợp với Đỗ Cao Đăng gây ra 21 vụ trộm cắp xe máy tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình và Bắc Giang.

    Sau đó, đối tượng mang tài sản trộm cắp được bán cho Đào Hải Dương, Lưu Văn Tâm và một số đối tượng khác.

    Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án……

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-vua-ra-tu-da-gay-ra-21-vu-trom-cap-xe-may-a55268.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan