+Aa-
    Zalo

    Hà Nội xây dựng kế hoạch nạo vét toàn bộ bùn ở hồ Hoàn Kiếm

    • DSPL
    ĐS&PL Trước thực trạng nước hồ Hoàn Kiếm đang bị ô nhiễm, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch nạo vét toàn bộ lớp bùn dưới đáy và xử lý nước hồ trong thời gian tới.

    Trước thực trạng nước hồ Hoàn Kiếm đang bị ô nhiễm, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch nạo vét toàn bộ lớp bùn dưới đáy và xử lý nước hồ trong thời gian tới.

    Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, nước trong hồ Hoàn Kiếm có màu xanh lục, mật độ tảo lớn. Chất lượng nước hồ ngày càng một suy giảm, độ pH luôn ở mức cao, từ 9,05 đến 9,46. Cặn lơ lửng trong hồ cao hơn tiêu chuẩn cho phép ở cả 5 vị trí quan trắc. Ngoài ra, hồ đang trong tình trạng bị ô nhiễm hữu cơ với BOD, COD gấp gần 2 lần so với quy chuẩn cho phép.

    Ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội đánh giá, hồ Hoàn Kiếm hiện nay đã mất khả năng tự làm sạch. Thực vật phù du có hướng tăng dần, ảnh hưởng nhiều đến thực vật trong hồ, mật độ động vật đáy hồ thấp và có xu hướng giảm. Ngoài ra, hàm lượng dinh dưỡng trong hồ Gươm luôn bị dư thừa, hiện tượng tảo nở hoa dẫn đến nước thiếu oxy nghiêm trọng.

    Đại diện Công ty Thoát nước cho biết, lớp bùn dưới đáy hồ Hoàn Kiếm cũng rất dày, có nơi lên đến hơn 1m, dẫn đến mực nước thấp chỉ còn 0,7-08m. Với phạm vi 7m từ chân kè ra là 5m đất nền cứng với nhiều gạch đá.

    Hà Nội xây dựng kế hoạch nạo vét toàn bộ bùn ở hồ Hoàn Kiếm trong thời gian tới - Ảnh: báo Dân trí

    Cùng đưa tin về vấn đề này, báo Tuổi trẻ cho hay, từ thực trạng trên, Công ty Thoát nước Hà Nội đề xuất trong thời gian tới sẽ nạo vét tổng thể toàn bộ bùn, thanh thải bùn và phế thải tồn đọng dưới đáy hồ Hoàn Kiếm. Sau đó sẽ tiến hành xử lý nước bắng chế phẩm Redoxy-3C và bổ cập thường xuyên nước vào hồ.

    Dự kiến sẽ nạo vét trên diện tích trên 97.000 m2 với hơn 57.000 m3 bùn. Việc thi công nạo vét sẽ được thực hiện 8 giờ/ngày, bắt đầu từ 21h30 và kết thúc 5h30 sáng.

    Tổng thời gian thi công nạo vét và vận chuyển là 69 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng, giấy phép xây dựng) chưa bao gồm thời gian chuẩn bị máy móc và thời gian kiểm tra nghiệm thu.

    Trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động, hạn chế tiếng ồn, dọn dẹp vệ sinh trước khi kết thúc ngày làm việc.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-xay-dung-ke-hoach-nao-vet-toan-bo-bun-o-ho-hoan-kiem-a181072.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan