+Aa-
    Zalo

    Hà Nội xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong ngày 2/9

    ĐS&PL Trong vòng 24h qua, các lực lượng trên địa bàn toàn TP.Hà Nội đã xử phạt 1.542 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    Công an Hà Nội cho biết từ 11h ngày 1/9 đến 11h ngày 2/9, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện 1.542 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

    ngay 29 ha noi xu phat hon 1500 truong hop vi pham phong chong dich dspl
    Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người dân đi ra đường. Ảnh: VOV

    Trong đó, 1.517 người không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách.

    Bên cạnh đó còn có 22 trường hợp bị phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở kinh doanh bị lập hồ sơ xử phạt do vi phạm Chỉ thị 16.

    Tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng kiểm soát 11.738 lượt phương tiện (trong đó 31 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.448 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.334 lượt phương tiện quay đầu (1.505 lượt không vào, 829 lượt không ra ngoài thành phố); phát hiện, xử phạt hành chính 52 trường hợp (trong đó có 50 trường hợp lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng, 2 trường hợp khác).

    Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7. Sau đó, Hà Nội gia hạn biện pháp giãn cách đến 6h ngày 6/9.

    Chiều 2/9, Hà Nội ghi nhận 8 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu vực phong tỏa.

    Ca cộng đồng là bệnh nhân nữ Đ.H.H, sinh năm 1969 ở Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là nhân viên vệ sinh tại phòng giao dịch ngân hàng, mỗi ngày đi làm từ 7h đến 9h. Ngày 1/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sàng lọc định kỳ hàng tuần do công ty thực hiện, có kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Ngày 2/9, người này có kết quả RT-PCR dương tính.

    Thống kê đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.366 ca nhiễm COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.553 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.813 ca.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-xu-phat-hon-1-500-truong-hop-vi-pham-phong-chong-dich-trong-ngay-2-9-a512065.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan