+Aa-
    Zalo

    Hà Nội xuất hiện người thứ 20 nhiễm SARS-CoV-2, nhà ở Cầu Giấy

    • DSPL
    ĐS&PL Hà Nội thông báo ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 20, bệnh nhân 51 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1814.

    Hà Nội thông báo ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 20, bệnh nhân 51 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1814.

    Hà Nội xuất hiện người thứ 20 nhiễm SARS-CoV-2, nhà ở Cầu Giấy - Ảnh minh họa

    Theo báo cáo của sở Y tế Hà Nội, trường hợp dương tính mới là ông T.N.M, 51 tuổi, địa chỉ tại ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Ngày 27/1, ông M. và vợ đến văn phòng công chứng số 3, địa chỉ số 6, phố Duy Tân, để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40 với bệnh nhân 1814.

    Sau đó, họ về nhà tiếp xúc với 2 con. Người này được Trung tâm Y tế Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của bệnh nhân 1814 vào ngày 1/2. Cùng ngày, ông có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) thực hiện.

    Đây là ca bệnh thứ 20 được sở Y tế Hà Nội thông tin trong đợt dịch bùng phát này.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do thành phố tổ chức chiều 1/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo từ 0h 2/2, các quán game, internet đóng cửa để phòng dịch bệnh.

    Trước đó, thành phố quyết định từ 1/2 dừng hoạt động quán karaoke, bar, vũ trường để phòng Covid-19; hạn chế tối đa tập trung đông người khi không cần thiết.

    Dự kiến ngày 2/2, Hà Nội sẽ ban hành chỉ thị mới về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, trong đó sẽ có biện pháp quyết liệt hơn.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-xuat-hien-nguoi-thu-20-nhiem-sars-cov-2-nha-o-cau-giay-a354733.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan