Hà Tĩnh: Bắt nhiều cán bộ gây thất thoát tiền giải phóng mặt bằng


Thứ 4, 16/09/2015 | 16:00


(ĐSPL) - Sáng 16/9, hai cán bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị bắt giữ do cố ý làm trái, gây thất thoát gần 16 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước.

(ĐSPL) - Sáng 16/9, hai cán bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị bắt giữ do cố ý làm trái, gây thất thoát gần 16 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước.

Tin mới nhận cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ của thị xã Kỳ Anh, thuộc Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Phú Vinh, thị xã Kỳ Anh gồm: Nguyễn Hồng Quân và Lê Minh Hải về hành vi cố ý làm trái, gây thất thoát gần 16 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố thêm ông Lê Hữu Diện, Chủ tịch phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh về cùng hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi đọc lệnh bắt giam Lê Minh Hải, lực lượng công an tiến hành khám xét nơi làm việc của vị cán bộ này. Ảnh: V.D

Tin tức cho biết, trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án Phú Vinh, đoạn qua địa bàn phường Kỳ Long và phường Kỳ Liên (cùng thuộc thị xã Kỳ Anh), cả 3 ông Nguyễn Hồng Quân, Lê Minh Hải và Lê Hữu Diện đã có những sai phạm nghiêm trọng trong công tác lập hồ sơ, kiểm kê, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thất thoát gần 16 tỷ đồng tiền của nhà nước.

Theo đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, đơn vị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Hữu Diện, 1 trong 4 cán bộ đã cấu kết, cố ý làm trái các quy định nhà nước, lập ra nhiều bộ hồ sơ khống trong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án Formosa tại các xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Phương, cùng thuộc huyện Kỳ Anh cũ (nay là thị xã Kỳ Anh) để biến hơn 80 ha đất công, đất tranh chấp thành đất đền bù, gây thất thoát hơn 30 tỷ đồng tiền của nhà nước.

Hiện, PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

HỒ THẮNG

[mecloud]d38tUkCqbt[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-bat-nhieu-can-bo-gay-that-thoat-tien-giai-phong-mat-bang-a110812.html