Hà Tĩnh: Cán bộ xã bị chém trong khi làm nhiệm vụ


Thứ 3, 22/04/2014 | 12:32


(ĐSPL) - Sau khi ép xe của một cán bộ xã vào lề đường, đối tượng liền nhảy xuống rút dao rồi chém tới tấp vào người nạn nhân.

(ĐSPL) - Sau khi ép xe của một cán bộ xã vào lề đường, đối tượng liền nhảy xuống rút dao rồi chém tới tấp vào người nạn nhân.

Vụ việc xẩy ra lúc 10h45 sáng nay (22/4), trong lúc anh Lê Tiến Dũng, cán bộ văn phòng xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị đối tượng Phạm Đức Cường là cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc của Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ huyện Hương Sơn chém trọng thương.

Hà Tĩnh: Cán bộ xã bị chém trong khi làm nhiệm vụ
Anh Dũng với vết thương ở tay.

Vào thời điểm đó, anh Dũng điều khiển xe máy chở theo một nữ đồng nghiệp đến đoạn đường thuộc xóm 11, xã Sơn Hồng, thì bị Cường điều khiển xe ô tô ép vào lề đường. Khi lên tiếng hỏi Cường vì sao lại ép xe như vậy, anh Dũng bất ngờ bị đối tượng này rút một con dao lao vào chém tới tấp.

Quá hoảng hốt trước hành vi côn đồ của đối tượng, anh Dũng đã bỏ chạy nhưng vẫn bị Cường chém trọng thương ở cánh tay và lưng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng thuộc Đồn Biên phòng 565 đóng trên địa bàn xã Sơn Hồng đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc. Trung tá Lê Văn Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng 565 cho biết: “Sau khi sự việc xẩy ra, chúng tôi đã tiếp cận, lấy lời khai ban đầu từ nạn nhân Lê Tiến Dũng và tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng xử lý”.

Chưa dừng ở đó, khoảng 14h30 cùng ngày, khi đang chờ sửa xe ở ốt Honda Thiên Phú Lộc, có địa chỉ tại khối 2, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), Cường cùng một đối tượng khác tên là Nguyễn Trọng Thủy, trú tại xóm Thanh Uyên, xã Sơn Bằng (Hương Sơn) tiếp tục hành hung anh Võ Quang Thịnh (SN 1982), xóm Lai Thịnh (Sơn Bằng). Trước đó, đối tượng và nạn nhân không hề quen biết nhau. Sau khi hỏi biết anh Thịnh là người ở cùng xã, Thủy vô cớ lao vào đấm anh này, còn tên Cường giật lấy cần câu của nạn nhân rồi đánh tới tấp lên người anh Thịnh. Nhờ một số người xung quanh can ngăn, anh Thịnh đã bỏ chạy được. 

Được biết, Phạm Đức Cường nguyên là cán bộ Công an huyện Hương Sơn đã bị kỷ luật. Sau khi bị đuổi, đối tượng này lại liên tiếp gây ra nhiều vụ việc hành chính khác trên địa bàn, nhưng không hiểu sao vẫn chưa bị xử lý nghiêm.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-can-bo-xa-bi-chem-trong-khi-lam-nhiem-vu-a30261.html