+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Đột kích karaoke Ruby, bắt quả tang 5 người đang tổ chức tiệc ma túy

    • DSPL
    ĐS&PL Cảnh sát đột kích quán karaoke Ruby trên đường Hàm Nghi (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) phát hiện trong một phòng có 4 nam thanh niên và một cô gái đang sử dụng trái phép chất

    Cảnh sát đột kích quán karaoke Ruby trên đường Hàm Nghi (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) phát hiện trong một phòng có 4 nam thanh niên và một cô gái đang sử dụng trái phép chất ma túy.

    0h ngày 1/1, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Công an thành phố Hà Tĩnh bất ngờ ập vào kiểm tra phòng 201, quán karaoke Ruby (số 68, đường Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh) bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    5 người trong tiệc ma túy - Ảnh: Vnexpress

    Các đối tượng bị bắt gồm Trần Quốc Bảo (SN 1995, trú tại xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh), Hồ Văn Vũ (SN 1989, trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh), Nguyễn Hiền Sơn (SN 1999, trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), Phan Tuấn Anh (SN 1992, trú tại phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) và Lê Thị Huyền (SN 1995, trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An).

    Tại hiện trường, nhà chức trách thu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp. Cả 5 người đều có phản ứng dương tính với các loại chất ma túy như cần sa, methamphetamine, ketamine.

    Nhóm thanh niên khai thuê phòng của quán karaoke để tổ chức "tiệc ma túy" đón năm mới 2018.

    Được biết, Ruby là quán karaoke có quy mô lớn nhất nhì Hà Tĩnh với có 32 phòng, mới khai trương vài tháng, được xem là "thiên đường giải trí" trên địa bàn.

    Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Hà Tĩnh lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-dot-kich-karaoke-ruby-bat-qua-tang-5-nguoi-dang-to-chuc-tiec-ma-tuy-a214994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan