+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Hai người đàn ông tử vong sau cú va chạm với xe khách

    (ĐS&PL) - Cú va chạm mạnh khiến anh N.S.H tử vong tại chỗ, còn anh Đ.T.L bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời sau đó do vết thương quá nặng.

    Theo VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 31/8. Nạn nhân là anh N.S.H (SN 1990) và anh Đ.T.L (SN 1986), cùng trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

    Ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết anh H. và anh L. đi xe máy đến đoạn qua thôn Nam Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê thì xảy ra va chạm với xe khách mang biển kiểm soát 38B-010.38, do tài xế Phan Văn Th. (SN 1992, trú thị trấn Hương Khê) điều khiển.

    Cú tông mạnh khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường, anh H. tử vong tại chỗ. Trong khi đó, anh L. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong.

    ha tinh hai nguoi dan ong tu vong sau cu va cham voi xe khach
    Chiếc xe máy của hai nạn nhân bị cuốn xuống gầm xe khách, hỏng nặng. Ảnh: VietNamNet

    Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn xuống gầm xe khách, hỏng nặng. Nắm được thông tin về vụ việc, lực lượng tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiếp cận hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Liên quan đến tình hình giao thông, vào khoảng 17h30 ngày 30/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy đã xảy ra tại Km1885+700 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông).

    Báo Lao Động thông tin, thời điểm trên, tài xế Nguyễn Thanh Ngân (SN 1973, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ôtô khách mang biển kiểm soát 47B-021.01 lưu thông hướng Đắk Nông – Đắk Lắk.

    Khi di chuyển đến Km1885+700 trên đường Hồ Chí Minh, xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 48B1-342.18. Hậu quả, hai thanh niên đi trên xe máy là Tr.M.H. (SN 2005) và Tr.M.Đ. (SN 2008, cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) tử vong tại chỗ (chưa xác định được người điều khiển).

    Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-hai-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-cu-va-cham-voi-xe-khach-a549696.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan