Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lợi dụng cháu bé mất tích để tống tiền, chiếm đoạt 30 triệu đồng


Chủ nhật, 14/04/2019 | 08:54


Cùng sự kiện

Lợi dụng việc gia đình nạn nhân đang tìm kiếm con gái mất tích, đối tượng Bảo đã giả danh bắt cóc trẻ em để tống tiền, chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Lợi dụng việc gia đình nạn nhân đang tìm kiếm con gái mất tích, đối tượng Bảo đã giả danh bắt cóc trẻ em để tống tiền, chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Nguyễn Văn Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Giao Thông

Trưa ngày 14/4, trao đổi với PV báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bảo (SN 1986, trú tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động dẫn thông tin từ Cơ quan điều tra (CQĐT), chị Trần Lâm Anh, trú tại thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đăng tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con gái là Trần Trà My (3 tuổi) bị mất tích vào tháng 7/2018.

Đến ngày 30/3/2019, trong khi lang thang trên mạng xã hội, Bảo đã tình cờ tìm thấy thông tin trên. Mặc dù không biết cháu My ở đâu nhưng Bảo chủ động liên hệ với chị Anh và nói rằng "đang giữ cháu My tại một địa điểm bí mật". Bảo yêu cầu gia đình muốn chuộc con phải chuyển vào tài khoản của Bảo 30 triệu đồng.

Đối tượng Bảo khai nhận hành vi giả bắt cóc trẻ em để tống tiền, chiếm đoạt 30 triệu đồng. Ảnh: Lao Động

Tin lời, gia đình chị Anh đã chuyển một số tiền vào tài khoản cho Bảo. Tuy nhiên sau một thời gian vẫn không nhận được hồi âm nên đã trình báo Công an huyện Nghi Xuân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được nơi lẩn trốn, bắt giữ Bảo cùng tang vật (thẻ ATM) và di lý về huyện Nghi Xuân.

Tại cơ quan điều tra, Bảo đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Công an huyện Nghi Xuân cho hay, thời gian qua công an đã cử lực lượng tìm kiếm cháy My ở nhiều địa bàn nhưng vẫn không có kết quả và "chưa thể kết luận được gì".

Từ thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-khoi-to-doi-tuong-loi-dung-chau-be-mat-tich-de-tong-tien-chiem-doat-30-trieu-dong-a271109.html