+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Lốc xoáy, kèm mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vào lúc 16h chiều ngày 25/5 trên địa bàn huyện Vũ Quang và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lốc xoáy kèm theo mưa đá bất ngờ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

    (ĐSPL) - Vào lúc 16h chiều ngày 25/5 trên địa bàn huyện Vũ Quang và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lốc xoáy kèm theo mưa đá bất ngờ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hoa màu, cây cối các loại bị gãy đổ hàng loạt.

    Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tại huyện Vũ Quang, mưa lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ ập đến địa bàn các xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú... Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đức Lĩnh, toàn xã có hơn 40 nhà dân bị tốc mái, gần 100ha hoa màu bị hư hại

    Cùng thời gian trên, tại địa bàn xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn cũng xảy ra một cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng.

    Ông Trần văn Lệ, cán bộ văn phòng UBND xã Sơn Trường cho biết: “Lốc xoáy kèm theo mưa đá đi qua địa bàn khoảng 15 - 20 phút, nhưng hậu quả để lại rất ngiêm trọng. Hàng chục năm trở lại đây chưa có trận mưa đá nào lớn như vậy. Ước tính thiệt hại ban đầu đã có gần 100 ngôi nhà bị tóc mái, gần 50ha cây công nghiệp (chủ yếu là Cam, Chanh, Keo....) bị gãy đổ. Sau khi cơn lốc, chính quyền cùng người dân đã nhanh chóng khắc phục hậu qủa. Rất may không bị thiệt hại về người”.

    Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại tại hiện trường các xã:

     
     
    Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.
     
     
    Cây cối gãy đổ hàng loạt
     Một cây nhiều năm tuổi cũng bị lốc xoáy làm bật gốc.
     
     Một số hộ dân nhanh chống khắc phục hậu quả trận lốc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-loc-xoay-kem-mua-da-khien-hang-tram-ngoi-nha-bi-toc-mai-a34334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan