+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Một phụ nữ tử vong trên giường, trên tay là điện thoại đang sạc

    • DSPL
    ĐS&PL Nguyên nhân chị D. tử vong nhiều khả năng là do nạn nhân dùng điện thoại trong quá trình sạc pin nên có thể điện bị rò rỉ.

    Khoảng 18h ngày 21/3, người thân ra đồng trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện chị M.T.D. (SN 1993, trú ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bất tỉnh trên giường.

    ha tinh mot nguoi phu nu tu vong tren giuong tay cam dien thoai dspl dspl
    Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Mặc dù gia đình đã cố gắng sơ cứu nhưng chị D. đã tử vong trước đó.

    Tại thời điểm được phát hiện, trên tay chị D. cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc pin.

    “Người thân cho biết, nguyên nhân bị điện giật tử vong là do chị D. dùng điện thoại trong quá trình sạc pin nên có thể điện bị rò rỉ”, VietNamNet dẫn lời lãnh đạo UBND xã Lộc Yên.

    Được biết, chị D. là lao động tự do, có 2 con nhỏ.

    Hiện, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 21/3, Ủy ban nhân dân xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp 2 vợ chồng bị sét đánh tử vong khi đang đi làm trên rẫy.

    Nạn nhân được xác định là hai vợ chồng anh A Lốt và chị Y Then, trú tại thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao.

    Trước đó, vào 21h ngày 20/3, người nhà phát hiện hai vợ chồng anh A Lốt tử vong ở rẫy, trên người có dấu hiệu của sét đánh nên đưa về lo hậu sự.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-mot-phu-nu-tu-vong-tren-giuong-tren-tay-la-dien-thoai-dang-sac-a531818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan