Hà Tĩnh: Phá ổ cá độ bóng đá “núp bóng” quán cà phê


Thứ 4, 02/07/2014 | 02:42


(ĐSPL) - Để đặt kèo với số tiền từ khoảng 400 ngàn đồng đến 30 triệu đồng, các con bạc có thể đến quán của Kim để đặt cược hoặc nhắn tin qua điện thoại cho Kim.

(ĐSPL) - Để đặt kèo với số tiền từ khoảng 400 ngàn đồng đến 30 triệu đồng, các con bạc có thể đến quán của Kim để đặt cược hoặc nhắn tin qua điện thoại cho Kim.

Cơ quan Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ cá độ bóng đá núp bóng dưới quán cà phê, bắt giữ 10 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 0h25 ngày 27/6, tổ công tác thuộc Công an huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra quán cà phê Cây Dứa ở thôn Sơn Bằng, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, phát hiện một ổ cá độ bóng đá do chủ quán Trần Ngọc Kim (SN 1960) trú ở thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà cầm đầu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ chủ quán và 9 đối tượng tham gia đánh bạc. Tiến hành thu giữ 1 máy tính hiệu ASUS, 2 ĐTDĐ, 1 cuốn sổ ghi chép và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Hà Tĩnh: Phá ổ cá độ bóng đá “núp bóng” quán cà phê

Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: T.C – V.V

Được biết, trong những ngày diễn ra World Cup 2014, chủ quán Kim xem tỷ lệ cá cược trên mạng internet, sau đó nhắn tin cho các đối tượng muốn tham gia cá độ. Các con bạc có thể đến quán của Kim để đặt cược hoặc nhắn tin qua điện thoại cho Kim để thỏa thuận số tiền đánh, kèo chấp. Số tiền cá cược dao động từ khoảng 400 ngàn đồng đến 30 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-pha-o-ca-do-bong-da-nup-bong-quan-ca-phe-a39139.html